“Cháu Bộ trưởng Công an” bị phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng

© Ảnh : Nguyễn Văn Thắng - TTXVNHà Nội thông tin về vụ va chạm giữa xe ô tô với 1 xe máy trên đường Trần Cung
Hà Nội thông tin về vụ va chạm giữa xe ô tô với 1 xe máy trên đường Trần Cung  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 12/3, Công an thành phố Hà Nội thông tin, ngày 11/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lương Hồng T. (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, nghề nghiệp: lao động tự do) về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn.
facTheo đó, với lỗi vi phạm nêu trên, chị L.H.T. bị xử phạt với tổng số tiền là 35 triệu đồng. Cùng với đó, chị L.H.T. còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B1, thời hạn 23 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành (ngày 11/3).
Ngoài ra, đối với hành vi vi phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông, Phòng CSGT đang củng cố hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo quy định.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Hà Nội) đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an huyện Thanh Oai, Công an xã Cự Kê (Hà Nội) cho biết, thông qua công tác điều tra, xác minh, lực lượng chức năng đã mời người đàn ông có tên Vũ Sơn T. (sinh năm 1986, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) để làm việc liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Cơ quan Công an lập hồ sơ xử phạt đối V.S.T. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2024
Sự thật ngã ngửa về “cháu Bộ trưởng Công an”: Đã tìm ra người đăng tin
Báo Công an nhân dân cho biết, anh T. được xác định đã sử dụng tài khoản Facebook* “Bố Bi Sóc” đăng nội dung sai sự thật về người vi phạm trong vụ việc xảy ra trên phố Trần Cung vào tối ngày 5/3.
Bài đăng thể hiện:
“Đã xác định chị đại được cho là con cháu Bộ trưởng T.L. Họ tên: TO Lan Hương, bài báo lại viết ngược tên là L.H.T. Người gây tan nạn, và được công an bảo vệ như vị vua vị tướng đây ạ mà dân bức xúc nhất, có link fb ở dưới ạ”.
Từ bài đăng sai sự thật này đã có nhiều trang Facebook* chia sẻ, đăng tải lại, bình luận tiêu cực, gây dư luận không đúng.
Cơ quan chức năng xác định, những thông tin thất thiệt này gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lãnh đạo Bộ Công an cũng như lực lượng Công an thành phố Hà Nội.
Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã củng cố hồ sơ, hoàn thiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với anh Vũ Sơn T. theo khoản a, điểm 1, Điều 101 Nghị định 15 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vụ khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.
Cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn trong hơi thở của người điều khiển phương tiện - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.02.2024
Bị thổi nồng độ cồn, hai quan chức Lâm Đồng khai là lao động tự do
Facebooker* này cũng bị xử phạt mức phạt tiền 7,5 triệu đồng.
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Cục CSGT đã khẳng định, nữ tài xế liên quan vụ va chạm giao thông trên phố Trần Cung, Hà Nội là Lương Hồng Trang, không phải “cháu gái”, “người nhà” lãnh đạo Bộ Công an.
“Qua làm việc, danh tính nữ tài xế được xác định là Lương Hồng Trang (SN 1988; HKTT tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội nhưng đã chuyển khẩu về phường Phú Thượng từ tháng 8/2023). Nữ tài xế Trang hiện đang kinh doanh tự do”, báo CAND dẫn thông tin từ Cục CSGT khẳng định.
* Hoạt động Meta bị cấm trên lãnh thổ Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала