Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ có quy mô "khủng"

© Ảnh : Công ty TNHH MTV Bảo tồn di sản văn hóaBức tranh panorama “Trận chiến Điện Biên Phủ” tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Bức tranh panorama “Trận chiến Điện Biên Phủ” tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2024
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - UBND tỉnh Điện Biên cho biết, Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ có nhiều lực lượng tham gia, bao gồm cả lực lượng pháo lễ và không quân.
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện chính trị quan trọng thông qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; động viên khích lệ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và Tây Bắc; tôn vinh, tri ân người có công với cách mạng; đồng thời qua đó góp phần xây dựng phát triển Điện Biên ngày càng giàu mạnh.
Vì vậy, UBND tỉnh Điện Biên cho biết, theo Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức diễu binh diễu hành trong lễ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ có nhiều lực lượng tham gia, bao gồm cả lực lượng pháo lễ và lượng không quân bay chào mừng, theo nguồn tin của Lao Động.
Lễ diễu binh, diễu hành trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào sáng ngày 7/5/2024 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên.
Phòng không hoạt động ngày 19/12/1972 trong cuộc không kích của máy bay B-52 Mỹ vào Hà Nội và miền Bắc Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2022
“Những bàn tay vàng” Việt Nam và Liên Xô đã làm nên chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”
Tại Lễ diễu binh, diễu hành sẽ có 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ Quốc bay qua Lễ đài chính; 4 khối Nghi trượng; 24 khối lực lượng vũ trang (Quân đội, Dân quân tự vệ, Công an); 9 khối diễu hành khối quần chúng (trong 9 khối diễu hành quần chúng tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương đảm nhiệm 8 khối) và diễu hành khối nghệ thuật.
Về việc này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ra Chỉ thị số 69/CT-BQP về việc tổ chức lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Theo đó, Tiểu ban diễu binh, diễu hành gồm 67 nhân sự do Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (phụ trách huấn luyện) làm Trưởng ban.
Cơ quan giúp việc của Tiểu ban diễu binh, diễu hành, gồm: Tham mưu huấn luyện; tham mưu tác chiến; chính trị; bảo đảm an ninh, an toàn; bảo đảm hậu cần; bảo đảm kỹ thuật; bảo đảm tài chính; thường trực Tiểu ban diễu binh, diễu hành.
Đối với ban tổ chức của các đơn vị có lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành (giao cho các đơn vị ra quyết định thành lập), mỗi đầu mối đơn vị 10 nhân sự.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà quay phim Roman Karmen và Vladimir Yeshurin, năm 1954 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2023
Những trang sử vàng
Những người Nga đầu tiên đến Việt Nam sau chiến thắng Điện Biên Phủ
Về tổ chức lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ tham gia lễ kỷ niệm, gồm: Lực lượng pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng trên sân; lực lượng phục vụ, bảo đảm.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị cho các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu đã xác định.
Ban tổ chức Bộ Quốc phòng; Tiểu ban diễu binh, diễu hành kiểm tra công tác chuẩn bị và huấn luyện diễu binh của các đơn vị trong tháng 2 và tháng 3/2024. Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu) - Cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала