Lý do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thôi chức

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Quang HảiBan Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2024
Đăng ký
Ông Võ Văn Thưởng sẽ thôi chức Chủ tịch nước và nghỉ công tác, thông cáo chính thức của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được TTXVN phát đi chiều nay 20/3 xác nhận.
Theo Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác.
Theo kết quả cuộc họp bất thường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước Việt Nam

Thông cáo báo chí được TTXVN phát đi cho biết, ngày 20 tháng 3 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Võ Văn Thưởng.
Theo kết quả cuộc họp bất thường (nhưng phù hợp với yêu cầu thực tế) này, đồng chí Võ Văn Thưởng đã được cho thôi chức vụ và nghỉ công tác.
Trước đó, Việt Nam cũng đồng ý cho đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thôi chức và bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước.
“Ngày 20/3/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026”, thông cáo cho biết.
Tổng Bí thư chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng   - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2024
Có thế lực âm mưu phá hoại công tác nhân sự nội bộ của Việt Nam
Kết quả cuộc họp thể hiện, đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã nêu sơ bộ lý do đồng chí Võ Văn Thưởng thôi chức. Theo đó:

“Vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”, Trung ương nêu rõ.

Cá nhân đồng chí Võ Văn Thưởng đã chủ động có đơn xin thôi chức và nghỉ công tác.
“Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác”, thông cáo khẳng định.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2024
Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV cho ý kiến về công tác nhân sự của Đảng
Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ:
Ủy viên Bộ Chính trị,
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII,
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiểu sử ông Võ Văn Thưởng

Như vậy, đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam trong vòng hơn 1 năm.
Trước đó, như Sputnik đã thông tin, ngày 2/3/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 (kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc).
Đến ngày 6/3/2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp xem xét về công tác cán bộ. Bộ Chính trị đã quyết định đồng ý cho đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư.
Theo cổng TTĐT Chính phủ Việt Nam, ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970, là người dân tộc Kinh, vào Đảng ngày 18/11/1993, chính thức ngày 18/11/1994; quê quán xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học.
Trước đó, ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội Khóa XII, XIV, XV.
Ông Võ Văn Thưởng tốt nghiệp Khoa Triết học, Đại học Tổng hợp, Phó Bí thư Đoàn Khoa, Bí thư Đoàn Khoa Triết học, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ.
Từ năm 1992 đến năm 1993: Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2023
Lộ diện người thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc: Ông Võ Văn Thưởng sẽ vào “Tứ trụ”?
Trong khoảng10 năm từ năm 1993 đến năm 2004, ông Thưởng công tác tại Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt trải qua các chức vụ: Cán bộ Thành Đoàn; Phó Trưởng Ban rồi Trưởng Ban; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư rồi Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 10/2003).
Tháng 10 năm 2006, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn (từ tháng 01/2007), Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Đại biểu Quốc hội Khóa XII.
Tháng 4/2014: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (từ tháng 8/2011).
Sau đó ông chuyển vào TPHCM. Từ tháng 4/2014 đến tháng 01/2016: Đồng chí Võ Văn Thưởng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ đầu năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị; được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư.
Sau đó ông Võ Văn Thưởng làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền; phụ trách công tác tuyên truyền về biển, đảo; Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phụ trách Hội đồng Khoa học các Ban Đảng Trung ương và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ trao Quyết định nghỉ chế độ cho các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2021
Tổng Bí thư trao Quyết định nghỉ chế độ cho các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII không tái cử
Từ tháng 01/2021 đến 3/2023, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị; được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư (tháng 02/2021); phụ trách công tác nội chính, tài chính, kinh tế, đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân; Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (tháng 3/2021). Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.
Ngày 02/3/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước.
Ngày 20/3/2024, Trung ương đã đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ quan trọng từ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân.
Từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, Bộ Chính trị có 18 ủy viên, hiện chỉ còn 14 người, do 4 người đã xin thôi nhiệm vụ (gồm các đồng chí Võ Văn Thưởng, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала