- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraina chỉ bằng lời nói

© AP Photo / Nariman El-MoftyQuốc kỳ Hoa Kỳ trên Quảng trường Độc lập ở Kiev
Quốc kỳ Hoa Kỳ trên Quảng trường Độc lập ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraina gần đây chỉ được thể hiện bằng lời nói; người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin gần như không đề nghị gì với Kiev trong cuộc gặp ở Đức, tờ Politico viết.
Một cuộc họp của nhóm liên lạc hỗ trợ Ukraina đã được tổ chức hôm thứ Ba tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức.
Ấn phẩm này viết: “Gần đây, Hoa Kỳ đưa ra nhiều lời nói hơn là đạn dược”.
Như Politico lưu ý, Austin đã không thể giúp đỡ nhiều cho Kiev trong cuộc họp, vì yêu cầu hỗ trợ quân sự khẩn cấp 60 tỷ USD đã bị Quốc hội Hoa Kỳ chặn trong nhiều tháng.
Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Cựu tình báo viên Mỹ: Hoa Kỳ tìm kiếm lối thoát ra khỏi xung đột Ukraina
Trước đó được biết trước khi bắt đầu cuộc họp nhóm liên lạc, Austin nói rằng Hoa Kỳ quyết tâm cung cấp cho Ukraina mọi thứ cần thiết và sẽ không cho phép Kiev thất thủ.
Quốc hội Hoa Kỳ vẫn chưa đồng ý về yêu cầu hỗ trợ mới cho Ukraina, trong khi chính quyền báo cáo rằng họ đã cạn kiệt khả năng chuyển ngân sách quân sự vào tháng 12 năm ngoái. Tuần này, Nhà Trắng đưa tin rằng Washington đã tìm thấy cơ hội gửi số đạn dược trị giá 300 triệu USD tới Kiev, nhưng sự hỗ trợ này sẽ chỉ đủ cho Lực lượng vũ trang Ukraina sử dụng “vài tuần”.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала