EU phải mua uranium từ Nga với số tiền kỷ lục kể từ năm 2013

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhUranium
Uranium - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2024
Đăng ký
Giá nhập khẩu uranium từ Nga của Liên minh châu Âu đã lên đến mức cao nhất kể từ năm 2013 là 1.713 euro/kg, Sputnik thống kê dựa trên số liệu công khai.
Nga chủ yếu cung cấp uranium đã làm giàu cho Liên minh châu Âu. Giá xuất khẩu mặt hàng này cho liên minh liên tục tăng trong ba năm qua: vào năm 2021 là 678 euro/kg, năm 2022 - 1.163 euro/kg và vào cuối năm 2023 lên đến mức 1.713 euro cho mỗi kilogram. Như vậy đối với EU giá đã tăng 2,5 lần kể từ năm 2021 là năm trước khi có lệnh trừng phạt. Đây là mức trung bình hàng năm cao nhất kể từ năm 2013, khi một kg uranium của Nga có giá 2.004 euro, vẫn là mức kỷ lục trong lịch sử hiện đại.
Nhìn chung, khối lượng cung cấp uranium làm giàu của Nga cho EU vào cuối năm ngoái lên tới 253 tấn, trị giá 430 triệu euro. Như vậy, Nga chiếm 19% tổng lượng mua hàng của các nước EU. Vị trí đầu tiên với thị phần 28% thuộc về Vương quốc Anh (365 tấn, tương đương 678 triệu euro), vị trí thứ hai với thị phần 20% thuộc về Hà Lan (263 tấn, tương đương 311 triệu euro).
Thùng chứa uranium hexaflorua đã cạn kiệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2023
Uranium của Nga khiến Mỹ hoảng sợ
Ngoài ra, EU đã mua uranium nghèo từ Nga nhưng với số lượng khá nhỏ - chưa đến 1 tấn với giá 54 nghìn euro. Chủ yếu các nước trong liên minh đã mua loại nguyên liệu này của nhau: hầu hết mua từ Tây Ban Nha (2,2 nghìn tấn trị giá 2,7 triệu euro), Slovakia (1,1 nghìn tấn - giá 1,6 triệu euro), Ý (589 tấn - 2,7 triệu euro), và Đức (479 tấn - 2,3 triệu euro).
Các nước thuộc Liên minh Châu Âu cũng mua uranium tự nhiên với số lượng lớn, ở đây nhà cung cấp lớn nhất vào năm 2023 là Canada với 9 nghìn tấn trị giá 819 triệu euro. Pháp là nước xuất khẩu chính thứ hai (4 nghìn tấn với 528 triệu euro), tiếp theo là Kazakhstan (3,9 nghìn tấn với 245 triệu euro), Hà Lan (3,6 nghìn tấn với 352 triệu euro) và Niger (3,4 nghìn tấn với 168 triệu euro).
Tổng cộng năm ngoái liên minh đã nhập khẩu 24 nghìn tấn uranium từ các nước ngoài EU với giá 3,2 tỷ euro, còn khối lượng mua bán nội khối lên tới gần 13,5 nghìn tấn trị giá 1,9 tỷ euro.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала