Trump cho biết người ta đang cố gắng tước đoạt tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông

© AP Photo / Evan VucciCựu Tổng thống Donald Trump
Cựu Tổng thống Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông buộc phải bán bớt tài sản quý giá để trả gần nửa tỷ USD tiền bảo lãnh để kháng cáo quyết định của tòa án ở New York.
Trump cho rằng chính yêu cầu bảo lãnh mà ông đang bị thách thức là nhằm mục đích tước đi quỹ tranh cử của ông.
"Không nên phạt tiền. Tôi không làm gì sai cả. Tại sao tôi lại bị buộc phải bán 'những đứa con' của mình vì một thẩm phán và tổng chưởng lý tham nhũng ở New York đã đưa ra một con số xa vời và lố bịch", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.
Người sáng lập SpaceX và Tesla Elon Musk - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2024
Elon Musk tán thành việc hủy bỏ khoản tiền bảo lãnh mà Trump phải nộp

"Lấy tiền của ông ta đi để không thể dùng nó để tiêu diệt đối thủ chính trị của mình, tay trộm cắp Joe Biden".

“(Đây là) sự can thiệp vào bầu cử”, Trump nói thêm.
Người bào chữa cho cựu tổng thống trước đó thừa nhận họ không thể tìm được 464 triệu USD tiền bảo lãnh vào thứ Hai để kháng cáo quyết định của tòa án trong trường hợp thổi phồng giá trị tài sản. Nếu vấn đề không được giải quyết, Trump sẽ phải bán bất động sản mà ông coi trọng và tự hào, hoặc chính văn phòng công tố sẽ bắt đầu tịch thu tài sản của ông để nộp phạt, số tiền tương đương với số tiền được để tại ngoại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала