“Họ sẽ trở về trong quan tài.” Mỹ đưa ra tối hậu thư cứng rắn ở khu vực trọng điểm

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteTòa nhà Quốc hội ở Washington DC, Hoa Kỳ
Tòa nhà Quốc hội ở Washington DC, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Dân quân Iraq sẽ tấn công quân đội Mỹ nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden không rút quân khỏi quốc gia Trung Đông này, ông Sheikh Mohammed al-Tamimi, tổng thư ký tổ chức Failak al-Waad al-Sadiq, nói với Newsweek.

“Nếu không đạt được thỏa thuận (về việc Hoa Kỳ rút quân), người Mỹ sẽ phải rời Iraq trong quan tài, và chúng tôi sẽ làm cho chính quyền Nhà Đen (Nhà Trắng) phải bẽ mặt", ông al-Tamimi nói.

Theo ông, Hoa Kỳ sẽ được thấy mức độ kháng cự thực sự và khả năng của họ ở Iraq là gì. Failak al-Waad al-Sadiq cảnh báo rằng lực lượng dân quân có máy bay không người lái thông minh và tên lửa tầm xa.
Trước đó, Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani nói Baghdad rất nghiêm túc về việc rút quân nước ngoài sau khi các căn cứ của Mỹ trở thành mục tiêu tấn công liên tục của các nhóm vũ trang người Shiite ở Iraq và Mỹ bắt đầu đáp trả bằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iraq.
Đồng thời, chuyên gia Syria về các vấn đề địa chiến lược Kamal al-Jufa cho rằng đàm phán giữa Baghdad và Washington về việc hoàn thành sứ mệnh sẽ kết thúc không phải bằng việc Mỹ rút quân, mà bằng việc thay đổi hình thức hiện diện của họ ở nước này, có tính đến nhu cầu của quân đội Mỹ ở nước láng giềng Syria.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2024
Biden nói sai khi nhầm Ukraina với Afghanistan và Iraq
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала