Viettel được yêu cầu sản xuất chip bán dẫn sau khi làm chủ một số công nghệ lõi

© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm công nghệ cao của Tập đoàn Viettel.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm công nghệ cao của Tập đoàn Viettel. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2024
Đăng ký
Thăm và làm việc tại Viettel, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ đặc biệt cho tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội của Việt Nam.
Theo đó, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Viettel tiên phong đổi mới sáng tạo, tập trung vào các công nghệ cao, các ngành mới nổi, nhất là nghiên cứu, sản xuất chíp bán dẫn.
Việt Nam hiện đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phát triển công nghiệp quốc phòng, riêng Viettel đã làm chủ nhiều công nghệ lõi và sản xuất thành công một số sản phẩm chiến lược.

Viettel sản xuất thành công nhiều sản phẩm quốc phòng chiến lược

Cổng TTĐT Chính phủ cho biết, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã thăm, làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).
Thăm Viettel với Thủ tướng hôm nay còn có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (người từng là Chủ tịch tập đoàn Viettel), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.
Nội dung làm việc, theo báo Chính phủ là về chương trình T-09 và hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Viettel.
Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, Thiếu tướng Tào Đức Thắng đã nêu những kết quả thực hiện chương trình T-09 và một số nhiệm vụ trọng tâm được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao cho Viettel trong thời gian qua nhằm nâng cao tiềm lực quốc phòng của Việt Nam.
© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm công nghệ cao của Tập đoàn Viettel.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm công nghệ cao của Tập đoàn Viettel. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm công nghệ cao của Tập đoàn Viettel.
Theo đó, Viettel đã làm chủ thiết kế hệ thống, làm chủ tích hợp hệ thống và làm chủ các công nghệ lõi của sản phẩm quốc phòng công nghệ cao.
Đặc biệt, Viettel đã sản xuất thành công và bàn giao một số sản phẩm chiến lược nhằm trang bị trong quân đội Việt Nam.
Thiếu tướng Tào Đức Thắng cho rằng, đạt được những kết quả tích cực trong chương trình T-09, Viettel đã nhận được chỉ đạo, định hướng trực tiếp từ Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu.
Các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng đã phối hợp, hiệp đồng hiệu quả, hướng dẫn, hỗ trợ Tập đoàn Viettel triển khai các nhiệm vụ cụ thể như xây dựng tính năng kỹ, chiến thuật, đầu tư, mua sắm, đánh giá, nghiệm thu sản phẩm.
Các bộ, ban, ngành cũng đã tham gia, hỗ trợ Bộ Quốc phòng trong việc hình thành nên các cơ chế chính sách đột phá.

Đạt nhiều thành tựu về công nghệ quốc phòng

Sau khi tham quan cơ sở nghiên cứu, sản xuất và các sản phẩm công nghệ cao do Viettel nghiên cứu và sản xuất, Thủ tướng cũng đã gặp gỡ nhiều cán bộ, công nhân viên của tập đoàn.
Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận và biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viettel.
Máy hàn laser đa trục và hàn bề mặt kim loại bằng dây MLK4-QCW của nhóm công ty “Lasers and Equipment”. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2024
"Trung tâm Laser": Công nghệ và thiết bị của Nga
Ông đặc biệt đánh giá cao những bước phát triển đột phá của Viettel thời gian qua. Lãnh đạo Chính phủ cũng nêu rõ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ huy, trực tiếp thực hiện của Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phát triển công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Thủ tướng bày tỏ, sau hơn một năm kể từ chuyến thăm và làm việc tại tập đoàn vào năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, Viettel đã có 5 điểm hơn: “Kinh nghiệm hơn, tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn, sản phẩm sản xuất tốt hơn, chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao tốt hơn”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, những sản phẩm do Viettel tự nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là các sản phẩm chiến lược đã, đang và sẽ góp phần tạo nền móng để xây dựng nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.
Trong đó, phát huy nội lực là yếu tố quyết định; gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.
© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính tham quan xưởng sản xuất sản phẩm cơ khí công nghệ cao của Tập đoàn Viettel.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan xưởng sản xuất sản phẩm cơ khí công nghệ cao của Tập đoàn Viettel. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan xưởng sản xuất sản phẩm cơ khí công nghệ cao của Tập đoàn Viettel.

Đề nghị Viettel sản xuất chip bán dẫn

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Viettel phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.
Ông cho rằng, Viettel cần có tư duy, phương pháp, cách tiếp cận mới để đạt hiệu quả cao hơn, hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân giao phó.
Đặc biệt, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Viettel cần phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn hiệu quả và phong phú hơn.
“Viettel cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ với “3 tiên phong” gồm: Tiên phong đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, các ngành mới nổi, nhất là nghiên cứu, sản xuất chíp bán dẫn; tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám chấp nhận rủi ro và phòng, chống tiêu cực; tiên phong trong quản lý, sử dụng, phát huy hiệu quả các nguồn lực của đất nước”, người đứng đầu Chính phủ lưu ý.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng lực nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đủ sức mạnh phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới.
© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel). - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).
Lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tổng kết, hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
Cùng với đó là phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực và thu hút nguồn nhân lực, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển; chủ động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất các sản phẩm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước trong từng giai đoạn, từng thời kỳ.
Lãnh đạo tập đoàn Viettel – Thiếu tướng Tào Đức Thắng khẳng định Viettel quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần hiện đại hóa quân đội, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia như tinh thần của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала