Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

"Không đáng kể": Chuyên gia đánh giá lệnh trừng phạt "dầu mỏ" đối với Nga

MOSKVA (Sputnik) - Người đứng đầu Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu sẽ giáng đòn trừng phạt vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, ông Igor Yushkov, nhà phân tích hàng đầu tại Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia, đánh giá sức nặng của đòn tấn công sắp tới.
Sputnik
Theo người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, gói biện pháp trừng phạt mới chống Nga của Liên minh châu Âu sẽ bao gồm các hạn chế trong lĩnh vực năng lượng. Đặc biệt, dự kiến áp dụng lệnh cấm cung cấp công nghệ và thiết bị lọc dầu. Theo kế hoạch của EU, một động thái như vậy sẽ "không thể thực hiện được" việc hiện đại hóa các nhà máy nhiên liệu của Nga.
EU công bố danh sách các công dân Nga bị áp đặt trừng phạt

Nguy cơ đe dọa chính đối với khu vực dầu mỏ của Nga

Trả lời phỏng vấn Sputnik, nhà phân tích hàng đầu của Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Igor Yushkov bày tỏ quan điểm rằng EU đã chậm trễ với các lệnh trừng phạt này, vì Nga đã có tất cả các thiết bị mới nhất.
Ông Igor Yushkov cho biết: “Chỉ gần đây, làn sóng hiện đại hóa các nhà máy lọc dầu của Nga đã được hoàn thành. Chúng đang ở trình độ cao, sản xuất nhiên liệu loại Euro-5. Trang thiết bị của Nga sẽ đủ cho công việc hiện tại của họ.”
Theo nhà phân tích hàng đầu tại Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia, các lệnh trừng phạt sắp tới của EU "không đáng kể."
"Mối đe dọa chính đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga là lệnh cấm mua nhiên liệu của Nga. Như chúng ta có thể thấy, không có lệnh cấm như vậy, do đó, nhìn chung, các hạn chế đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga là không đáng kể" – ông Igor Yushkov kết luận khi trả lời phỏng vấn Sputnik.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
EU đang thỏa thuận thông qua gói trừng phạt "rắn nhất" trong lịch sử đối với Nga
Thảo luận