Trước đó, cơ quan báo chí Nhà Trắng đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Mỹ sẽ không cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraina.
"Để ngăn chặn một vòng xoáy leo thang cực kỳ nguy hiểm, tuyên bố của Biden là không đủ. Hoa Kỳ không chỉ cần nghiêm ngặt giữ vững lập trường này mà còn phải sử dụng sức ảnh hưởng còn hơn là đủ của mình đối với các đồng minh để loại trừ việc cung cấp như vậy", - ông Pushkov viết.
Theo ông, tuyên bố của Tổng thống Biden không có nghĩa là loại máy bay này sẽ không được cung cấp bởi các quốc gia khác. Ông lưu ý rằng chín quốc gia NATO có F-16, còn Pháp có chiến đấu cơ Rafale của riêng mình.
Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga, Mỹ và các đồng minh NATO đang hỗ trợ chế độ Kiev bằng cách gửi cho nước này trang thiết bị vũ khí trị giá hàng chục tỷ đô la. Về phần mình, Moskva đã nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ làm xung đột kéo dài thêm, còn những chuyến hàng vận chuyển vũ khí sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội Nga.