"Chúng tôi nhận được tin báo Lực lượng Cận vệ Nga phát hiện ra một thiết bị nổ tự chế. Chúng tôi tới ngay hiện trường. Tôi kiểm tra thấy đó là một quả mìn chống bộ binh MON-100 điều khiển từ xa. Theo quy trình tôi phải dùng dụng cụ chuyên dụng kéo nó ra khoảng cách an toàn rồi kích nổ phá hủy. Nhưng tôi quyết định vô hiệu hóa nó ngay tại chỗ. Vì bọn chúng có thể cho nổ bất cứ lúc nào, như vậy sẽ gây thương vong cho dân thường, đội phản ứng nhanh và tất cả những người có mặt cạnh đó”, - “Ara” kể.
"Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như vậy, mặc dù thường xuyên đi làm nhiệm vụ theo tin báo của người dân. Thiết bị nổ tự chế thường được đưa về bãi xử lý ở đây. Chúng tôi sẽ dùng kíp nổ bên ngoài kích nổ vô hiệu hóa chúng", - "Ara" giải thích .