Một phóng viên đặt câu hỏi ai sẽ lái những chiếc xe tăng được gửi đến Ukraina - binh sĩ Liên minh Bắc Đại Tây Dương hay người Ukraina. Reisner trả lời rằng nếu quân nhân từ Áo hoặc các nước NATO nghỉ hưu và trở thành lính đánh thuê thì theo ý kiến của ông, họ không còn được coi là đại diện lực lượng vũ trang của các quốc gia ấy.
"Chẳng hạn tôi cởi bỏ quân phục, ký hợp đồng và đến Ukraina. Lúc đó tôi không còn là thành viên của lực lượng vũ trang Áo, mà là lính đánh thuê theo hợp đồng", - Reisner giải thích.
23 Tháng Mười Hai 2022, 20:11
Theo ông trên lãnh thổ Ukraina có một số lượng lớn lính đánh thuê chứ không phải binh lính của liên minh.
Tháng 11 năm ngoái người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết có hơn 8.000 lính đánh thuê từ hơn 60 quốc gia đã tới Ukraina. Theo bà, nhiều nhất họ đến từ Ba Lan, Hoa Kỳ, Canada, Romania và Vương quốc Anh, mặc dù thực tế là ở nhiều nước việc làm lính đánh thuê bị pháp luật nghiêm cấm và quy tội hình sự.
Theo ước tính của truyền thông phương Tây, tính đến tháng 1 năm nay trong LLVT Ukraina có từ 1.000 đến 3.000 lính đánh thuê nước ngoài hoạt động.