"Một cuộc xung đột theo kiểu Ukraina là rất khó xảy ra (ở châu Á). Mỹ từ lâu cố gắng tổ chức một cuộc xung đột như vậy. Họ tán tỉnh Việt Nam trong một thời gian dài, cố gắng bằng mọi cách có thể để lợi dụng những mâu thuẫn nhất định tồn tại liên quan đến Biển Đông, v.v. Đây là tư tưởng cũ của họ, vì Mỹ luôn đi theo các tiền lệ: "Serbia - Croatia", "Nga - Ukraina", "Việt Nam - Trung Quốc". Nhưng ở đó (tại Việt Nam) họ không thành công, bởi vì giới lãnh đạo Việt Nam sẽ không trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào Hoa Kỳ và tuân theo chỉ dẫn của Hoa Kỳ. Từ quan điểm này, nói về khả năng xảy ra (xung đột) như ở Ukraina là điều cực kỳ khó xảy ra", - ông Mosyakov nói.
Căn cứ Mỹ ở Philippines
"Chúng tôi hiểu rất rõ ngày hôm nay căn cứ tham gia công tác khí tượng học, và ngày mai máy bay quân sự hạ cánh trên đó, quân đội sẽ đổ bộ", - ông nói thêm.
"Vì vậy, có những kế hoạch lớn trong NATO. Đương nhiên, việc triển khai cơ sở hạ tầng này diễn ra cùng với "mối đe dọa từ Trung Quốc". Không có gì thay đổi. Như đã xảy ra ở châu Âu vào những năm 1990, khi họ nói (NATO) đặt tên lửa để đề phòng Iran. Nhưng trên thực tế, ngay cả khi đó họ cũng đã thúc đẩy tất cả cơ sở hạ tầng này đến gần biên giới Nga của chúng tôi. Điều tương tự cũng đang xảy ra với Trung Quốc: liên tục nói về "mối đe dọa từ Trung Quốc", v.v. Họ triển khai cơ sở hạ tầng quân sự từ sớm. Nhưng thực tế là tuyên bố này của NATO được thông qua, lần đầu tiên Hàn Quốc, Úc và Nhật Bản được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, cho thấy họ bắt đầu chuẩn bị để triển khai cơ sở hạ tầng", - ông giải thích.
"Không có quốc gia châu Á nào thực tế tham gia AUKUS, kể cả Hàn Quốc hay Nhật Bản, mặc dù họ được thuyết phục. Do đó, cần đến một số loại cấu trúc nghiêm túc (ở châu Á), một tổ chức với tiềm năng lớn. Vì vậy họ quyết định chuyển một phần nỗ lực của NATO từ Châu Âu sang Thái Bình Dương, vì không còn gì khác. Có thể có bất kỳ đề nghị nào. Họ chuẩn bị cho trường hợp này trong một thời gian dài, từ lâu họ cố gắng giải quyết những mâu thuẫn nhất định (ở châu Á). Nhưng phải đối mặt với thực tế là quan hệ Trung - Việt hiện là một trong những mối quan hệ nồng ấm nhất", - Mosyakov nói.