Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Peskov: NATO từ đối thủ giả định biến thành kẻ thù của Nga

MOSKVA (Sputnik) - Các quốc gia NATO sau khi biến thành các bên tham gia xung đột ở Ukraina, với tư cách là một khối thống nhất không còn là đối thủ giả định nữa mà đã trở thành kẻ thù của Nga, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga cho biết.
Sputnik
Trả lời phỏng vấn báo Izvestia, ông bình luận về quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin tạm đình chỉ sự tham gia của Nga vào Hiệp ước START. Peskov lưu ý rằng khi tài liệu này ra đời, kho vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh được để lại ngoài phạm vi hiệp ước khi không thể so sánh về sức mạnh và khối lượng với kho vũ khí của LB Nga và Hoa Kỳ. Nhưng tại thời điểm NATO trên thực tế trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraina thì tình hình đã thay đổi.

"Trên thực tế hiện nay NATO với tư cách là một khối thống nhất không còn là đối thủ giả định của chúng ta nữa mà đã trở thành kẻ thù. Lực lượng tình báo của họ đang chống lại chúng ta 24 giờ một ngày, vũ khí của họ, như Tổng thống Putin nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn gần đây, được cung cấp miễn phí sang Ukraina để bắn vào binh sĩ chúng ta,- tôi còn chưa nói đến việc những vũ khí ấy đang bắn vào công dân Ukraina, bắn phá các thành phố và làng mạc của Ukraina, - trong khuôn khổ NATO đang đưa ra các cam kết, đang thông qua các quyết định tập thể về việc chu cấp, về những lô vũ khí mới liên tục gia tăng cấp độ kỹ thuật", - ông Peskov nhận định.

Ông Putin gọi việc NATO yêu cầu Nga quay lại tuân thủ hiệp ước START là "vở kịch phi lý"
Thảo luận