Hai chiếc Tu-160 hoàn thành chuyến bay kéo dài 14 giờ trên Biển Barents và Biển Na Uy

MOSKVA (Sputnik) - Hai máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160 đã hoàn thành chuyến bay kéo dài 14 giờ trong không phận quốc tế ở khu vực Biển Barents và Biển Na Uy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Tư.
Sputnik

"Hai máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch kéo dài 14 giờ trong không phận quốc tế ở khu vực Biển Barents và Biển Na Uy", - Bộ cho biết.

Các phi hành đoàn máy bay tầm xa đã thực hiện tiếp nhiên liệu trên không cả vào ban ngày lẫn ban đêm. Hai “chiến lược cơ” được tiêm kích MiG-31 của Lực lượng liên hợp phòng không-không quân thuộc Hạm đội Phương Bắc tháp tùng.
Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng máy bay tầm xa của Nga thường xuyên bay qua vùng biển trung lập ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Biển Baltic và Thái Bình Dương, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế về sử dụng không phận.
Hoa Kỳ nêu ra ưu thế của máy bay mang tên lửa Tu-160 của Nga so với B-1
Thảo luận