Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Chuyên gia Mỹ thừa nhận sẽ phải đồng ý thỏa thuận hòa bình với Nga

Mỹ sẽ phải đồng ý ký hòa bình với Nga nếu tình hình ở Ukraina không thay đổi theo hướng có lợi cho Kiev. Đây là ý kiến của Anatole Lieven, giám đốc chương trình Á-Âu tại Viện Quincy của Mỹ, ông viết điều này trong một bài báo trên cổng thông tin Russia Matters.
Sputnik
Chuyên gia này giải thích rằng Mỹ sẽ phải đứng trước sự lựa chọn giữa một thỏa thuận hòa bình và sự can thiệp trực tiếp về phía Ukraina, điều mà Joe Biden và hầu hết các chính trị gia Mỹ đều bác bỏ.
Lieven tin rằng vào năm 2024, chúng ta có thể mong đợi những thay đổi trong suy nghĩ của giới tinh hoa cầm quyền nước Mỹ. Nhà phân tích lưu ý rằng sự khởi đầu của quá trình này đã bắt đầu.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Trò đùa hay nhất" của NATO về Ukraina khiến cư dân mạng bật cười

Sự thỏa hiệp cần thiết

Trong khi đó, giới cầm quyền Ukraina đang vô cùng bối rối, Lieven nói thêm. Nhà phân tích cảnh báo, do chính phủ đã thường xuyên và công khai tuyên bố rằng sự thỏa hiệp là không thể chấp nhận được nên giờ đây họ sẽ vô cùng khó khăn để đồng ý đàm phán.
Theo chuyên gia, vị thế của trường phái chính trị theo chủ nghĩa hiện thực sẽ được củng cố. Ông lưu ý rằng Mỹ không còn đủ sức mạnh để duy trì ảnh hưởng trên toàn thế giới. Vì vậy, những người theo chủ nghĩa hiện thực sẵn sàng hòa bình với Matxcơva để Mỹ tập trung nỗ lực chống lại Trung Quốc, ông kết luận.
Thảo luận