- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Scholz từng nói với Putin rằng Ukraina sẽ không thể gia nhập “trong 30 năm tới"

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thủ tướng Đức O. Scholz
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thủ tướng Đức O. Scholz - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hôm Chủ nhật Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trước khi diễn ra chiến dịch đặc biệt, ông đã khẳng định với Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga không bị NATO đe dọa, Die Welt viết.
Theo Thủ tướng Đức, ông cũng đã thảo luận với Tổng thống Putin về vấn đề Ukraina gia nhập liên minh và từng cam kết rằng "điều đó sẽ không xảy ra trong 30 năm tới".
Scholz không nói rõ chính xác thời điểm diễn ra cuộc trò chuyện của ông với ông Putin. Trước khi bùng phát thù địch ở Ukraina, Thủ tướng Đức đã nói chuyện với Tổng thống Nga vào ngày 21/12, và vào ngày 15/2 ông đã đến Moskva để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraina.
Quân nhân Nga ở khu vực phía nam của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Điều tra của Sputnik: Ukraina bán vũ khí NATO sang Trung Đông

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала