Các công ty Mỹ muốn bí mật giao dịch với Nga thông qua Thổ Nhĩ Kỳ

© AFP 2023 / Justin Sullivan/Getty ImagesTàu chở hàng ở cảng Oakland, California.
Tàu chở hàng ở cảng Oakland, California. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các công ty Mỹ rời khỏi Nga vì tình hình Ukraina đang tìm cách bí mật buôn bán với nước này thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, tờ Yeni Safak viết, trích dẫn các nguồn tin trong giới kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ.

"Các công ty Mỹ rút khỏi Nga vì chiến tranh đang tìm cách bí mật buôn bán với Nga thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều công ty Mỹ muốn lách các lệnh trừng phạt chống Nga của phương Tây đã đề nghị trả một khoản phí nhất định cho các công ty Thổ Nhĩ Kỳ để hợp tác kinh doanh. Các doanh nhân được chúng tôi hỏi chuyện lưu ý rằng trong những tháng gần đây số lượng những lời đề nghị như vậy từ các công ty Mỹ tăng lên", - tờ báo viết.

Được biết rằng các công ty Mỹ mua hàng từ Nga hoạt động kinh doanh theo tuyến Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Dubai-Hoa Kỳ.

"Nhiều công ty quốc tế có trụ sở chính tại Mỹ đã huy động các công ty con của họ được thành lập ở các khu kinh tế tự do của Dubai vào hoạt động kinh doanh này. Những công ty Mỹ đưa ra đề nghị cùng buôn bán với các công ty Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng phương pháp đó để bù đắp tổn thất của họ ở thị trường Nga", - bài báo viết.

Lúa mì - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2022
Mỹ bí mật khuyến khích các công ty mua phân bón từ Nga

“Sản phẩm hóa dầu, nhiên liệu khoáng sản, kim loại quý và đá quý, ngũ cốc, sắt thép, phân bón và hóa chất vô cơ, thủy sản và đồ uống có cồn là những mặt hàng chính mà các công ty Mỹ muốn mua của Nga. Khi Mỹ và châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty Nga và các doanh nhân giàu có hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, năng lượng, quốc phòng và công nghệ, thì hàng nghìn công ty phương Tây cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn", - tờ báo viết.

Bài báo kể lại rằng vào tháng 3, sau khi chiến dịch đặc biệt ở Ukraina bắt đàu, ông Myron Brilliant Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và gặp gỡ cả các chính trị gia lẫn giới doanh nhân.
"Đại sứ Hoa Kỳ tại Ankara Jeff Flake, người đưa ra đánh giá về chuyến thăm này, cho biết năm nghìn công ty Mỹ chuẩn bị rút khỏi Nga đã liệt kê Thổ Nhĩ Kỳ là địa chỉ của họ. Các công ty Mỹ đang cố gắng tận dụng mối quan hệ nồng ấm của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga cũng muốn thu lợi từ năng lực hậu cần hiệu quả của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực", - tờ báo viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала