Ở Ukraina xúc phạm Giáo hoàng vì "món quà" của ông dành cho Nga

© AP Photo / Remo Casilli Giáo hoàng Francis
 Giáo hoàng Francis - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.09.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Giáo hoàng Francis bị cáo buộc đã thể hiện "những hạn chế về nhận thức" trong việc đánh giá nguyên nhân dẫn tới chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraina, cựu đại biểu Rada Taras Chernovol viết cho chuyên mục báo Glavred.
Theo ý kiến của ông này, với tuyên bố NATO có phần trách nhiệm trong việc xung đột leo thang, Giáo hoàng đã "tặng quà" cho Nga.

"Giáo hoàng cho thấy ông đã quá dễ dãi khi phát đi những tuyên bố không công bằng và không thể chấp nhận được theo quan điểm về nguyên tắc bình đẳng trong học thuyết xã hội Công giáo. Theo tôi, ông ấy làm điều đó vì hai lý do. Thứ nhất là mức độ tư duy nhận thức không cao về các quá trình trên thế giới và nhà thờ, và thói quen thu thập các đầu tin thời sự được đưa lên một cách khéo léo", - ông Chernovol nhận định.

Cựu nghị sĩ bày tỏ quan điểm rằng Giáo hoàng, một người Argentina, bản thân vẫn có tâm lý chống Mỹ và chống phương Tây do nguồn gốc của ông.
Đức Giáo hoàng Francis - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2022
Bất ngờ biết thêm một người ở phương Tây ủng hộ quan điểm của Nga về Ukraina
"Do những định kiến cũ còn sót lại, Giáo hoàng vẫn có xu hướng thiên về cánh tả và dễ dàng tiếp nhận mọi xu hướng và thông điệp chống phương Tây. Những người như vậy rất dễ bị thao túng", - tác giả bài báo phán đoán.
Vào tháng 5, Giáo hoàng Francis nói với tờ Corriere della Sera rằng những hành động của NATO ở gần biên giới Nga có thể là nguyên nhân thúc đẩy Moskva khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt. Giáo hoàng giải thích rằng ông cảm thấy khó trả lời câu hỏi về tính đúng đắn của việc cung cấp vũ khí cho Ukraina, nhưng đồng thời cũng nói mình ủng hộ việc từ bỏ chạy đua vũ trang.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала