- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Nga phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Ukraina ở CHND Donetsk

© Sputnik / RIA Novosti / Chuyển đến kho ảnhTiến hành hoạt động đặc biệt của Lực lượng vũ trang Nga theo hướng đông nam
Tiến hành hoạt động đặc biệt của Lực lượng vũ trang Nga theo hướng đông nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Ukraina "Buk-M1" gần làng Nikiforovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, công bố điều này hôm thứ Sáu.
Ông Konashenkov cho biết:
“Một hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 của Ukraina đã bị phá hủy gần khu định cư Nikiforovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk."

Lực lượng hàng không vũ trụ Nga tiêu diệt 200 chiến binh Ukraina.

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao, tiêu diệt gần 200 chiến binh của nhóm tác chiến Ukraina "Chaika" và các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa "Skif", "Dnepr" và "Gepard" trong một chiến dịch đặc biệt ở vùng Zaporozhye. Điều này đã được đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, tuyên bố hôm thứ Sáu.

"Các vũ khí chính xác cao của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga gần thành phố Zaporozhye đã đánh trúng các vị trí của nhóm tác chiến Chaika, cũng như các điểm triển khai tạm thời của các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa Skif, Dnepr và Gepard. Đã tiêu diệt hơn 190 binh sĩ và vô hiệu hóa 12 cơ số thiết bị, "- ông nói.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chiếu cảnh Smerch tác chiến ở Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chiếu cảnh "Smerch" tác chiến ở Ukraina

Lực lượng vũ trang Nga bắn rơi MiG-29 và hai máy bay Su-25 của Ukraina

Các phi công Nga đã bắn hạ một chiếc MiG-29 của Ukraina ở vùng Nikolaev và hai chiếc Su-25 ở vùng Kherson và CHND Donetsk. Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, thông báo điều này hôm thứ Sáu.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала