- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Hệ thống phòng không Nga bắn hạ 3 UAV của Ukraina trong ngày qua

© Sputnik / Sputnik / Chuyển đến kho ảnhHoạt động của hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 trên hướng Kharkiv
Hoạt động của hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 trên hướng Kharkiv - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2022
Đăng ký
Maxcơva (Sputnik) - Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 3 máy bay không người lái (UAV) của Ukraina trong ngày qua, đồng thời phá hủy 15 quả đạn của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS của Mỹ. Đây là công bố của đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov.

"Ba máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không bắn hạ tại các khu vực định cư Valeryanovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Kupiansk ở khu vực Kharkov và Borozenskoye ở khu vực Kherson. Ngoài ra, 15 quả đạn của tên lửa phóng loạt HIMARS của Mỹ đã bị phá hủy trên không tại các khu vực định cư Novaya Kakhovka, Veseloe và Novaya Zburyevka, vùng Kherson," - ông cho biết.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, Nga tiêu diệt gần 5.300 xe tăng Ukraina

Bộ Quốc phòng Nga cho biết kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, các lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt 5.292 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác của Ukraina.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga phóng tên lửa R-500 từ Iskander-M nhằm tấn công các Lực lượng vũ trang Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga phóng tên lửa R-500 từ Iskander-M nhằm tấn công các LLVT Ukraina

"Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, đã tiêu diệt 310 máy bay, 155 trực thăng, 2.137 máy bay không người lái, 378 hệ thống tên lửa phòng không, 5.292 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 860 phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.444 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 6.189 đơn vị xe quân sự đặc biệt”, - bộ cho biết.

Quân đội Nga tiêu diệt hơn 260 binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraina

Quân đội Nga trong chiến dịch đặc biệt đã tiêu diệt hơn 260 chiến binh và 14 đơn vị thiết bị quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraina bằng một cuộc tấn công tên lửa theo hướng Artyomovsk. Điều này đã được đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, tuyên bố hôm thứ Hai.

"Hơn 260 chiến binh và 14 đơn vị thiết bị quân sự đã bị tiêu diệt do một cuộc tấn công tên lửa vào các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của lữ đoàn tấn công núi 10 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina ở hướng Artyomovsk gần làng của Kalinovka", - ông nói.

Quân nhân Nga trong đoàn xe chở thiết bị quân sự trên đường cao tốc tại Armyansk, gần biên giới với Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.10.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng Nga tiêu diệt hơn 270 binh sĩ Ukraina trong một ngày qua

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Ngày 24 tháng 2, Nga đã phát động chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm." Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала