Tờ báo Bỉ tiết lộ vai trò của nước Đức trong quan hệ với Hoa Kỳ

© SputnikĐức
Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đức tiếp tục là một nước chư hầu của Mỹ bất chấp các hành động thù địch của Washington chống lại Đức và Nga, tờ Modern Diplomacy nhận định.
Điều này cho thấy rằng chính phủ Đức đang tham nhũng và có thể bỏ mặc dân số của mình để làm hài lòng các ông chủ người Mỹ.
Theo phân tích so sánh của tờ báo về luật chống tham nhũng ở 3 quốc gia, có tựa đề "Tham nhũng chính trị ở Mỹ, Đức và Nga", Đức nhận được 11 trong số 12 điểm về nguy cơ xảy ra tham nhũng, điều này cho thấy đất nước đang không ở trong tình trạng tốt nhất.
Thương nhân. Sàn giao dịch chứng khoán New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2022
Ở Đức nhận định Hoa Kỳ không tránh khỏi suy thoái
Theo tác giả, nguyên nhân là do Hoa Kỳ là nước đã dựng lên chính phủ Đức và vẫn còn ảnh hưởng đến chính sách đối nội của nước này.
Các nước phương Tây, trong đó có Đức, đang phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng cao và lạm phát gia tăng do áp đặt các lệnh trừng phạt chống Moskva và chính sách từ bỏ nhiên liệu của Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала