Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ: Phương Tây đang nhường bước cho các nước BRICS trên vũ đài thế giới

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhCờ của các nước tham gia Cuộc họp của các nhà lãnh đạo BRICS
Cờ của các nước tham gia Cuộc họp của các nhà lãnh đạo BRICS - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tờ Cumhuriyet (Thổ Nhĩ Kỳ) viết phương Tây hiếu chiến và kiêu ngạo đang trở nên lỗi thời và nhường quyền lãnh đạo cho Á - Âu.

"Châu Âu và Hoa Kỳ, vốn được coi là bá chủ thế giới trong 500 năm qua, đang rời khỏi bệ đỡ, và thay vì G20 và G7, các quốc gia BRICS, đại diện cho 41% dân số thế giới, đang bước vào cuộc chơi", - bài báo viết.

Như tác giả Hasan Erel, lưu ý, xu hướng chính của trật tự thế giới mới là quá trình phi đô la hóa.

"Phần lớn hàng hóa trên thị trường thế giới đã nằm ngoài vùng ảnh hưởng của phương Tây. Sự cô lập là hiển nhiên. Các nước BRICS, cụ thể là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, là một loại liên minh phi đô la hóa. Các thành viên hiệp hội chuyển sang thanh toán bằng đồng tiền quốc gia. Tiếp theo một bước có thể là đồng tiền BRICS dựa trên rổ tiền tệ của các nước thành viên (tương tự như IMF)", - bài báo cho biết.

Ngoài ra, Erel nhấn mạnh quá trình từ bỏ đồng đô la không chỉ giới hạn ở BRICS, vì các quốc gia Châu Phi, Latinh và Trung Mỹ và Tây Á có thể tham gia.
Ví dụ, tác giả trích dẫn Ả Rập Saudi, quốc gia bắt đầu bán dầu của mình bằng đồng nhân dân tệ.
Algeria - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2022
Chuyên gia giải thích lý do tại sao Algeria nộp đơn gia nhập BRICS

Mở rộng thành viên BRICS

"Nhìn bề ngoài, BRICS sẽ sớm trở thành BRICS+. Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Iran, Ả Rập Saudi, Kazakhstan, Nigeria, Algeria, Indonesia, Ai Cập, Senegal, Nicaragua cũng đang xếp hàng chờ gia nhập hiệp hội này", - ấn phẩm lưu ý.

BRICS là khối kinh tế được thành lập vào năm 2006, bao gồm Nga, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала