Thổ Nhĩ Kỳ muốn ngừng nhập khẩu khí đốt cho đến năm 2030

© AP Photo / Emrah GurelIstanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt tự nhiên vào năm 2030, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu mỏ Thổ Nhĩ Kỳ Melih Khan Bilgin cho biết.
Ông lưu ý rằng năm ngoái nước này đã thâm hụt khoảng 90-100 tỷ đô la liên quan đến nhập khẩu năng lượng.

"Mục tiêu của chúng tôi đến năm 2030 là loại bỏ sự phụ thuộc của Thổ Nhĩ Kỳ vào khí đốt tự nhiên... Một trong những vấn đề chính của sự thâm hụt là việc nhập khẩu năng lượng. Con số thâm hụt này là 8-9 tỷ đô la trong 1 tháng. Bây giờ chúng tôi đang tìm cách để giảm bớt điều này", - tờ Sabah dẫn lời của ông Bilgin.

Ông cũng nhấn mạnh rằng có những mỏ khí đầy tiềm năng trên lãnh thổ của nước này.
Gazprom - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2022
Gazprom khởi động dự án trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nguồn khí đốt chính của Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fatih Donmez, trước đó đã báo cáo rằng Nga vẫn là một trong những nhà xuất khẩu khí đốt chính của nước này (44%). Một phần trong số đó được trả bằng rúp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала