Ăn chia tiền hối lộ theo “ngạch bậc” ở trung tâm đăng kiểm 29-01V Hà Nội

© www.votermedia.orgtham nhũng
tham nhũng - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2023
Đăng ký
Các đối tượng là cán bộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để thu lợi bất chính từ các lái xe, chủ phương tiện đến đăng kiểm.Số tiền thu lợi bất chính này được các đối tượng chia thành 51 phần bằng nhau và phân phát dựa trên ngạch bậc của các cán bộ trung tâm, từ giám đốc cho đến bảo vệ.

Khởi tố vụ án tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V

Ngày 31/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 13 bị can là cán bộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”.
Trong đó, 3 bị can là lãnh đạo trung tâm gồm:
Lê Văn Ngân, sinh năm 1969, ở tại tổ 2, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bị can Ngân là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-01V;
Tăng Xuân Huy, sinh năm 1974, ở tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
Vũ Mạnh Hiền, sinh năm 1977, ở tại Lê Chân, TP. Hải Phòng.
Cả 2 bị can Huy và Hiền cùng là Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 29-01V.
Các bị can còn lại là đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm 29-01V, gồm có:
Trịnh Quang Lê, sinh năm 1985, ở tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm; Trần Nam Thành, sinh năm 1970, ở tại Láng Hạ, Đống Đa; Vũ Ngọc Thắng, sinh năm 1984, ở tại Phúc La, Hà Đông; Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1986; Đặng Hồng Minh, sinh năm 1985, cùng ở tại quận Nam Từ Liêm; Ngô Thế Lực, sinh năm 1986, ở tại phường Định Công, quận Hoàng Mai; Nguyễn Quang Hùng, sinh năm 1991, ở Thanh Trì; Dương Đức Minh, sinh năm 1982, ở Thanh Trì; Hoàng Phúc Thọ, sinh năm 1990, ở tại phường Định Công, quận Hoàng Mai; Lê Quang Linh, sinh năm 1980, ở tại quận Đống Đa, Hà Nội.
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam, có địa chỉ tại huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2023
Nóng: Bắt nguyên dàn lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe 98-06D Bắc Giang
Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Hà Nội và lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì đã tăng cường công tác nắm tình hình trên bàn.
Đội đã tiến hành thu thập tài liệu và phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, qua đó tiếp nhận thông tin về những dấu hiệu vi phạm tại Trung tâm đăng kiểm 29-01V.
Trong quá trình thu thập tài liệu, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng, các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn.
Theo đó, sau khi hành vi sai phạm tại một số trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị phát hiện, các đối tượng ở Trung tâm đăng kiểm 29-01V cũng dừng hoạt động vi phạm.
Đáng lưu ý, số lái xe và chủ phương tiện đến kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 2901V là rất lớn. Do đó, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì đã đặt quyết tâm làm rõ hành vi vi phạm, tăng cường nắm tình hình.
© Ảnh : Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội)Đối tượng Tăng Xuân Huy.
Đối tượng Tăng Xuân Huy. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2023
Đối tượng Tăng Xuân Huy.
Các tài liệu thu thập được cho thấy, Trung tâm đăng kiểm 29-01V làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy trong tuần. Trung bình mỗi ngày, trung tâm này thực hiện kiểm định cho khoảng 60 - 70 phương tiện.
Số lượng phương tiện đến đăng kiểm mỗi ngày khác nhau, số tiền thu trái quy định của mỗi phương tiện cũng khác nhau. Ước tính, mỗi ngày các đối tượng thu lợi bất chính bình quân từ khoảng 6 – 8 triệu đồng.
Dựa trên các tài liệu đã thu thập, ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 29-01V.
Đến ngày 18/1, cơ quan công an tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 13 bị can là lãnh đạo và cán bộ Trung tâm đăng kiểm 2901V.

Thủ đoạn của các đối tượng

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ thủ đoạn của các bị can. Theo đó, để làm thủ tục đăng kiểm nhanh, không bị gây khó dễ thông thường, các chủ xe đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 2901V thường để từ 100 đến 200 nghìn đồng trong xe (trên ghế, taplo, cần số).
Trường hợp các chủ xe không tự để tiền trên xe thì khi trả xe, các đăng kiểm viên là Lê Quang Linh, Trịnh Quang Lê, Hoàng Phúc Thọ sẽ chủ động yêu cầu chủ xe đưa tiền.
Ngoài ra, trong quá trình đăng kiểm, nếu phát hiện lỗi kỹ thuật của xe như biển số mở, màu sơn khác với đăng ký, lốp mòn,… đăng kiểm viên sẽ thông báo cho Linh, Lê, Thọ biết hoặc ghi lỗi ra giấy để trên xe.
Tiếp đến, Linh, Lê, Thọ sẽ thông báo cho chủ phương tiện biết các lỗi kỹ thuật, đồng thời yêu cầu họ phải đưa thêm tiền (ngoài chi phí đăng kiểm theo quy định) nếu muốn được cấp kiểm định xe đạt yêu cầu.
© Ảnh : Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) Đối tượng Lê Văn Ngân, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2901V.
Đối tượng Lê Văn Ngân, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2901V. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2023
Đối tượng Lê Văn Ngân, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2901V.
Trường hợp chủ phương tiện không chấp nhận đưa tiền, các chủ xe phải đưa phương tiện về sửa chữa, đến khi nào đạt yêu cầu thì quay lại đăng kiểm.
Nếu chủ phương tiện đồng ý đưa thêm tiền, các đối tượng sẽ hướng dẫn họ quay lại xếp hàng kiểm tra hoặc đánh giá xe đủ điều kiện an toàn để cấp giấy chứng nhận kiểm định.
Số tiền để được bỏ qua lỗi vào khoảng từ 100.000 - 400.000 đồng (tùy theo lỗi vi phạm). Lê Quang Linh, Trịnh Quang Lê, Hoàng Phúc Thọ là những người trực tiếp nhận tiền từ chủ phương tiện.
Làm việc với cơ quan công an, các đăng kiểm viên khai nhận bỏ qua lỗi kỹ thuật của xe khi kiểm định trong các công đoạn kiểm tra thủ công (bằng tay, bằng mắt), không can thiệp vào hệ thống máy kiểm tra chỉnh sửa kết quả.
Việc đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm 2901V làm trái quy trình đăng kiểm, nhận tiền để bỏ qua lỗi kỹ thuật khi kiểm định xe đã diễn ra từ lâu. Ban giám đốc trung tâm là Lê Văn Ngân, Tăng Xuân Huy và Vũ Mạnh Hiền cũng đều biết chuyện này.

Chia tiền theo ngạch bậc

Theo cơ quan điều tra, cuối mỗi ngày Lê, Thọ và Linh tập hợp tiền thu lợi bất chính chia cho toàn bộ ban giám đốc, cán bộ, nhân viên của trung tâm.
Tỷ lệ chia tiền như sau: 20% tổng số tiền đưa Lê Văn Ngân (Giám đốc) làm chi phí “đối ngoại”. Chuyển 1 triệu đồng vào quỹ (nếu ngày nào ít hơn 50 xe không phải trích số tiền này vào quỹ) dùng cho các công việc của đơn vị như lễ tết, nghỉ mát, thanh tra... Lê Văn Ngân giao nhiệm vụ cho Thọ cầm tiền quỹ này và chi tiêu theo sự chỉ đạo của Ngân.
Còng tay và búa của thẩm phán - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2023
Lộ mặt ‘ông trùm’ đứng sau loạt trung tâm đăng kiểm xe bị đình chỉ ở phía Nam
Sau khi trừ các khoản chi phí nói trên, số tiền còn lại được chia thành 51 phần bằng nhau và chia theo tỷ lệ: Giám đốc nhận 5 phần/1 người; phó giám đốc nhận 4 phần/1 người; đăng kiểm viên nhận 3 phần/ 1 người, nhân viên văn phòng, kế toán và bảo vệ nhận 1 phần/1 người.
Hiện Công an huyện Thanh Trì đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Các chủ phương tiện hoặc lái xe đã đến đăng kiểm xe tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2910V được đề nghị đến Công an huyện Thanh Trì làm việc theo quy định, hoặc liên hệ với đồng chí Lê Tiến Đạt, cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Trì theo số điện thoại 0985.220.011.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала