Việt Nam và Nga hợp tác chặt chẽ bất chấp các đòn trừng phạt từ Mỹ và phương Tây

© Ảnh : Committee for External Relations of Saint-PetersburgTheo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
Theo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2023
Đăng ký
Bất chấp chịu nhiều khó khăn do các đòn trừng phạt từ Mỹ và đồng minh phương Tây, Nga vẫn coi Việt Nam là một trong những đối tác thân thiện và đáng tin cậy nhất tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương, đồng thời, duy trì các lĩnh vực hợp tác then chốt với Việt Nam.
2023 là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, khi hai nước kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Petrograd (nay là thành phố Saint Petersburg của Nga).
Để tạo dấu mốc cho sự kiện quan trọng này, thành phố Saint Petersburg và các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tích cực triển khai dự án dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St. Petersburg. Đây sẽ là biểu tượng mới của mối quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Nga.

Kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga - Việt Nam

Tại Nga vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
Theo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
Dự sự kiện có Chủ tịch Ủy ban đối ngoại chính quyền thành phố Saint Petersburg Evgeny Grigoriev, đại diện các ban, ngành, cơ quan có liên quan của thành phố, Đại sứ LB Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi, Phó Trưởng ban Đối ngoại TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh, Hội người Việt tại LB Nga, lãnh đạo Đảng bộ bộ phận, Ban chấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg.
© Ảnh : Committee for External Relations of Saint-PetersburgTheo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
Theo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2023
Theo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
Chia sẻ trong bài phát biểu quan trọng của mình, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại chính quyền thành phố Saint Petersburg, ông Evgeny Grigoriev đã chúc mừng những người bạn Việt Nam nhân dịp Năm mới Âm lịch – Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam sắp tới (3/2/1930-3/2/2023).
Lãnh đạo Uỷ ban đối ngoại thành phố khẳng định Hội thảo lần này là sự tiếp tục dự án thứ sáu của Ủy ban Đối ngoại thành phố, bắt đầu từ giữa tháng 11 với tên gọi “Kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Nga. Nền tảng không gì có thể lay chuyển của tình bạn và sự hợp tác”. Ông Grigoriev cũng thông tin, trong năm 2023 sẽ có rất nhiều sự kiện được chính quyền thành phố tổ chức theo dự án quan trọng này.
Phía thành phố Saint Petersburg của Nga khẳng định đang cùng với phía Việt Nam nỗ lực hết mình để tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg sẽ được khánh thành vào tháng 6, đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đặt chân đến Petrograt.

Quan hệ Nga – Việt đã qua nhiều thử thách

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã gửi lời cảm ơn tới Uỷ ban Đối ngoại Saint Petersburg do đã có sáng kiến tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn rất có ý nghĩa, nhân kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Việt Nam.
Đại sứ Gennady Bezdetko - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2023
Đại sứ Nga tại Việt Nam: “Quan hệ Nga - Việt chưa bao giờ phụ thuộc vào bối cảnh chính trị”
Đại sứ nhấn mạnh, quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập từ ngày 30/01/1950 và mối quan hệ giữa hai nước này đã trải qua nhiều thử thách của thời gian.

"Năm 2022, tình hình chính trị, kinh tế thế giới đã trải qua những biến động lớn, song hợp tác trên các lĩnh vực then chốt giữa hai nước vẫn tiếp tục được duy trì và củng cố, các cuộc tiếp xúc trao đổi vẫn diễn ra thường xuyên", - ông nói.

Nhà ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, quan hệ giữa hai bên ngày nay đang phát triển tích cực cả bề rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, ngoại giao nhân dân, đồng thời là tài sản vô giá của hai dân tộc.
Ông Đặng Minh Khôi nhắc lại, năm 2023 là một năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, khi hai nước cùng nhau kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Petrograd và nay là thành phố Saint Petersburg của Liên bang Nga.
Chính quyền St. Petersburg và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang tích cực triển khai dự án dựng tượng Bác tại thủ đô phương Bắc của Nga.

"Có thể khẳng định đây là một dự án quan trọng, có ý nghĩa to lớn và sau khi khánh thành sẽ là biểu tượng mới của mối quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga", - Đại sứ Đặng Minh Khôi nêu rõ.

Liên quan đến tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Nga vô cùng tự hào và mong chờ thời điểm khánh thành tượng bác Hồ ở Saint Petersburg.
Ông Hoàng cũng bày tỏ mong muốn được thấy ở Việt Nam một tượng đài để vinh danh các chuyên gia Liên Xô và Nga - những biểu tượng của tình hữu nghị tuyệt vời giữa hai nước.
© Ảnh : Committee for External Relations of Saint-PetersburgTheo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
Theo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
1/3
Theo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
© Ảnh : Committee for External Relations of Saint-PetersburgTheo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
Theo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
2/3
Theo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
© Ảnh : Committee for External Relations of Saint-PetersburgTheo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
Theo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
3/3
Theo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
1/3
Theo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
2/3
Theo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
3/3
Theo đó, ngày 30/1, Uỷ ban đối ngoại thành phố Saint Petersburg, Nga đã chủ trì tổ chức hội thảo khoa học nhân dịp kỷ niệm 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Sự gắn bó mật thiết giữa các thành phố của Nga với Việt Nam

Tại hội thảo, kiến trúc sư Anatoly Chernov đã thay mặt tập thể tác giả, ban nghiên cứu giới thiệu về bản thảo thiết kế tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, sẽ được đặt tại khu vực giao cắt giữa phố Hồ Chí Minh và đại lộ Khai sáng ở Saint Petersburg.
Tại hội thảo, phát biểu trực tuyến từ đầu cầu Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện này hàng năm của Uỷ ban Đối ngoại Saint Petersburg.
Theo bà Vân, trải qua hơn 7 thập kỷ, vượt qua thử thách của thời gian, mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nga, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, luôn nồng ấm và tin cậy.
Trong năm 2023, hai nước sẽ có nhiều hoạt động chính trị quan trọng, đặc biệt là việc chuẩn bị khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm ngày Người đặt chân đến St. Petersburg. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nhắc lại, đây sẽ là tượng đài thứ năm của bác Hồ tại LB Nga.

"Việc khánh thành tượng đài là minh chứng cho tình cảm nồng hậu, sự kính trọng sâu sắc của người dân Nga đối với vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác và gắn bó chặt giữa giữa hai đất nước", - Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương bày tỏ.

Nhà nghiên cứu ngành phương Đông học Evdokia Petrunova trình bày tham luận, điểm lại cột mốc 30/06/1923 khi Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến Petrograd, các quãng thời gian bác Hồ học tập và hoạt động ở Liên xô. Từ đó vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã dần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn, xác định đúng con đường đưa Cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi, giành độc lập tự do cho dân tộc.

"Việt Nam luôn là đối tác tin cậy của Nga"

Trong phát biểu qua thông điệp video, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko nhắc lại một sự thật quan trọng rằng, trong hơn bảy thập kỷ qua, Liên bang Nga và Việt Nam đã gắn kết với nhau bằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đôi bên cùng có lợi.

"Việt Nam luôn là một trong những đối tác thân thiết và đáng tin cậy nhất của Liên bang Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương", - nhà ngoại giao Nga khẳng định.

Đại sứ nêu bật rằng, kinh nghiệm tương tác phong phú và độc đáo ở nhiều khía cạnh được tích lũy trong những năm qua là cơ sở đáng tin cậy để thúc đẩy các mối quan hệ thiết thực trong điều kiện địa chính trị mới.
Quốc kỳ Việt Nam và Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2023
Điều gì khiến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga thăng hoa?
Đại sứ Bezdetko lưu ý, mặc dù có những khó khăn liên quan đến việc Nga bị áp đặt các biện pháp trừng phạt, tuy nhiên, các động lực hợp tác tích cực trong các lĩnh vực then chốt giữa hai nước vẫn được tiếp tục.
Đại sứ bày tỏ, dù kim ngạch thương mại song phương giảm đôi chút, nhưng Việt Nam vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong khối các nước thành viên ASEAN. Đóng góp quan trọng vào sự phát triển quan hệ song phương, theo truyền thống là các cuộc tiếp xúc theo kênh đảng, nghị viện, cũng như quan hệ tương tác giữa các địa phương, mà St. Peterburg có vai trò dẫn đầu.
"Các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao, Bộ, ngành hai nước sau đại dịch Covid-19, với nhiều thỏa thuận đạt được qua từng cuộc gặp gỡ và đàm phán, tạo điều kiện để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam", - Đại sứ Bezdetko nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала