Putin kêu gọi Bộ Quốc phòng và Rosatom sẵn sàng cho các vụ thử hạt nhân

© POOL / Chuyển đến kho ảnhBài phát biểu của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trước Quốc hội Liên bang
Bài phát biểu của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trước Quốc hội Liên bang - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Bộ Quốc phòng và Rosatom nên sẵn sàng thử vũ khí hạt nhân nếu Hoa Kỳ làm điều này trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mỹ đang xem xét khả năng thử vũ khí hạt nhân, đã có những thông tin như vậy, Bộ Quốc phòng Nga và Rosatom nên phải sẵn sàng thử vũ khí hạt nhân nếu Mỹ làm điều đó trước.
"Chúng ta biết chắc chắn một số nhân vật ở Washington đang cân nhắc về khả năng thử nghiệm vũ khí hạt nhân của mình, bao gồm cả việc tính đến thực tế là Hoa Kỳ đang phát triển các loại vũ khí hạt nhân mới. Đã có thông tin như vậy", - Ông Putin đã nói trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang.
Hệ thống an ninh nhiều lớp của tổ hợp tên lửa Topol-M - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2023
Tổng thống Nga đánh giá mức độ trang bị của lực lượng răn đe hạt nhân
"Trong tình hình này, Bộ Quốc phòng Nga và Rosatom phải đảm bảo sẵn sàng cho việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Nga. Tất nhiên, chúng ta sẽ không làm điều này đầu tiên, nhưng nếu Hoa Kỳ tiến hành thử nghiệm trước, thì chúng ta sẽ làm", - tổng thống nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала