Trung Nam Land bị điểm tên và phong toả tài khoản, nội tình là gì?

© Sputnik / Ha LinhĐà Nẵng, Việt Nam
Đà Nẵng, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2023
Đăng ký
Căn cứ quyết định của Cục Thuế Đà Nẵng, Công ty cổ phần Trung Nam (Trungnam Land - đơn vị thành viên của Trungnam Group), bị phong tỏa tài khoản do nợ hơn 445 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất và tiền thuê đất.
Trungnam Land đã ngay lập tức có văn bản đính chính và thông tin thêm về vụ việc công ty bị cưỡng chế hơn 445 tỷ đồng nợ thuế.

Trung Nam Land bị cưỡng chế hơn 445 tỷ đồng vì nợ thuế

Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã ra quyết định về việc cưỡng chế hơn 445 tỷ đồng thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Công ty Cổ phần Trung Nam (Trungnam Land thuộc Trung Nam Group).
Theo quyết định do Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng Phạm Đức Thường ký, việc cưỡng chế được thực hiện bằng biện pháp biện pháp trích tiền từ tài khoản hoặc yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty cổ phần Trung Nam, mã số thuế: 0400405307, địa chỉ tầng 2 tòa nhà Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Một ngân hàng thương mại chi nhánh Đà Nẵng, nơi công ty này mở tài khoản - được yêu cầu trích tiền từ tài khoản hoặc phong toả tài khoản để nộp số tiền cưỡng chế trên.
Lý do cưỡng chế là Trung Nam Group nợ tiền thuế, tiền chậm nộp đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định.
Được biết, số tiền nợ thuế Trung Nam Group bị cưỡng chế lần này là 445,55 tỷ đồng. Nguyên nhân phát sinh số tiền nợ thuế khủng trên được cho là do khó khăn trong việc nộp tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị Golden Hills do Trung Nam Group làm chủ đầu tư tại TP. Đà Nẵng.
Cùng với quyết định cưỡng chế thuế, Cục Thuế TP. Đà Nẵng cũng ra thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn đối với Trung Nam Group.
Đồng thời, Trung Nam sẽ không được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn giá trị gia tăng. Nếu sử dụng số hóa đơn điện tử nêu trên kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp.
Bất động sản - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.02.2023
TP.HCM đưa giải pháp cứu 116 dự án bất động sản

Đính chính

Rất nhanh, Trung Nam Land, đơn vị thành viên của tập đoàn Trung Nam, đã lên tiếng sau thông tin doanh nghiệp này bị chính quyền TP Đà Nẵng cưỡng chế thuế do nợ hơn 445 tỷ đồng.
Theo Trungnam Land, ngày 1/3, một số cơ quan báo chí có đăng tải thông tin Trungnam Group nợ thuế.
Tuy nhiên, Trungnam Land khẳng định, doanh nghiệp chỉ là công ty thành viên của Trungnam Group, đang chậm nộp thuế sử dụng đất từ thông báo của Cục Thuế TP Đà Nẵng chứ không phải là Trungnam Group.
Đối với nội dung cơ quan thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, căn cứ thông báo ngày 7/2/2023 của Cục Thuế TP Đà Nẵng, Trungnam Land đang chậm nộp tiền thuế sử dụng đất là 445,5 tỷ đồng. Thế nhưng, đến giữa tháng 2/2023, công ty đã nộp thuế sử dụng đất số tiền 199,2 tỷ đồng trên tổng số 445,5 tỷ đồng.
Điều này có nghĩa là hiện Trungnam Land chỉ chậm nộp phần thuế sử dụng đất tương đương khoảng 246 tỷ đồng và phần thuế sử dụng đất này sẽ được tiếp tục nộp vào tháng 3/2023 để hoàn thành các nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất.
Lên tiếng về thời gian chậm nộp thuế, Trungnam Land cho biết việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án Khu đô thị Golden Hills City được chia ra làm nhiều giai đoạn phù hợp với tiến độ giao đất, hoàn thành pháp lý giao đất và kế hoạch kinh doanh của Trungnam Land.
Tính đến hết năm 2022, hơn 492 tỷ đồng, bao gồm 93 tỷ đồng kinh phí hoàn thiện bố trí tái định cư theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng và 399 tỷ đồng tiền thuế sử dụng đất đã được Trungnam Land nộp ngân sách Nhà nước nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do vướng mắc các thủ tục pháp lý.
Trung Nam Land cho rằng, điều này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hoạt động của công ty và các nghĩa vụ thuế mà công ty phải thực thi.
Trungnam Land đã nộp 340 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước hoàn thành nghĩa vụ tiền thuế sử dụng đất trước và sau 1/7/2014; 59 tỷ đồng công ty nộp dư tiền sử dụng đất cho phần diện tích bàn giao trước ngày 1/7/2014 mà doanh nghiệp chưa được cấn trừ.
Còn lại 93 tỷ đồng liên quan đến nghĩa vụ của UBND TP Đà Nẵng phải hoàn trả kinh phí cho 203 lô bố trí tái định cư đã bàn giao từ 26/3-2019 đến 15/6/2022 mà đến nay chính quyền TP Đà Nẵng chưa hoàn tất thủ tục hoàn trả cho nhà đầu tư Trungnam Land.
“Việc chậm trễ này gây khó khăn không nhỏ cho chủ đầu tư trong việc giải trình và chứng minh tài chính với nhà đầu tư và ngân hàng, cũng như việc cân đối dòng tiền trong hoạt động kinh doanh của công ty”, đại diện Trungnam Land nói.
Thêm vào đó, tính đến thời điểm tháng 3/2023, công trình Nút Giao khác mức Ngã Ba Huế còn vướng mắc chưa thanh toán cho nhà đầu tư số tiền hơn 407 tỷ đồng sau hơn 8 năm công trình đi vào vận hành phục vụ người dân.
Những ngôi nhà mới gần Hồ Tây, Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2023
Khủng hoảng nợ bất động sản Việt Nam trầm trọng: Tất cả mới chỉ bắt đầu?
Như vậy, để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, Trungnam Land đề nghị chính quyền TP Đà Nẵng tạo điều kiện, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Golden Hills city và đẩy nhanh việc cấp sổ cho công ty tương ứng với số tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước.
Qua đó, tạo điệu kiện thuận lợi để doanh nghiệp có nguồn tài sản đảm bảo để thực hiện huy động nguồn vốn, nộp số tiền sử dụng đất còn lại và nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала