Nhật Bản thông qua định dạng hỗ trợ quốc phòng cho các nước đối tác

© AP Photo / Eugene HoshikoLính Nhật với Patriot Advanced Capability-3
Lính Nhật với Patriot Advanced Capability-3 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Chính phủ Nhật Bản thông qua định dạng mới để cung cấp hỗ trợ quốc phòng và an ninh cho các nước đối tác đang phát triển, Hirokazu Matsuno, Tổng thư ký chính phủ Nhật Bản, cho biết trong cuộc họp báo ở Tokyo.

"Đất nước chúng ta ở trong tình thế an ninh phức tạp và khó khăn nhất thời hậu chiến. Để đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tạo môi trường an ninh như mong muốn, cần tăng cường lực lượng của các nước đối tác. Chúng tôi thiết lập định dạng mới để cung cấp hợp tác tài chính miễn phí", - Matsuno nói.

Cấu trúc mới sẽ được gọi là OSA (Official Security Assistance) - "Hỗ trợ Chính thức để Tăng cường Khả năng An ninh".
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2023
Sẵn sàng cùng Nhật Bản đưa quan hệ ASEAN Nhật Bản lên tầm cao mới

Những quốc gia được nhận hỗ trợ từ Nhật Bản

OSA sẽ cung cấp hỗ trợ quốc phòng, xây dựng các sân bay và cảng lưỡng dụng, đồng thời cung cấp thiết bị quốc phòng.
Danh sách các quốc gia sẽ nhận hỗ trợ vẫn chưa được xác định, nhưng có thông tin trên các phương tiện truyền thông giai đoạn đầu tiên có thể là cung cấp radar cho Philippines, được cho là sẽ giúp nước này tự bảo vệ mình tốt hơn trước hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoài ra, hỗ trợ sẽ được cung cấp cho ba quốc gia nữa: Malaysia, Bangladesh, Fiji. Khoản 2 tỷ yên (15 triệu đô la) được bao gồm trong ngân sách cho năm tài chính hiện tại cho hỗ trợ này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала