Mỹ triển khai tàu ngầm mang tới 150 tên lửa hành trình tới Trung Đông

CC BY 2.0 / U.S. Navy/Electric Boat / Tàu ngầm Mỹ "USS Mississippi" loại "Virginia"
Tàu ngầm Mỹ USS Mississippi loại Virginia - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đã triển khai tàu ngầm có khả năng mang tới 150 tên lửa hành trình Tomahawk tới Trung Đông, Associated Press đưa tin.
Theo các nhà phân tích, việc Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo về hoạt động di chuyển của tàu ngầm cho thấy mong muốn thị uy lực lượng trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng.
Timothy Hawkins, phát ngôn viên Hạm đội 5 Mỹ tại Bahrain, thông báo về việc di chuyển tàu ngầm. Tàu ngầm hạt nhân này thường đóng ở Vịnh Kings, Georgia, nhưng vào ngày 7 tháng 4, nó đã đi qua kênh đào Suez.
Phóng tên lửa Tomahawk từ tàu USS Cape St. George - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2023
Mỹ ủng hộ việc bán tên lửa Tomahawk cho Australia trong khuôn khổ của liên minh AUKUS

Nhiệm vụ của tàu ngầm

Quân nhân này từ chối bình luận về nhiệm vụ của tàu ngầm, nhưng chỉ ra "để duy trì an ninh và ổn định khu vực".
Trước đó, chính phủ Nhật Bản công bố kế hoạch mua tên lửa Tomahawk của Mỹ. Tokyo dự định chuyển đổi tất cả các tàu khu trục trang bị Aegis để mang tên lửa Tomahawk vào năm 2027.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала