- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: quân đội Nga tiêu diệt gần 60 binh sĩ Ukraina ở hướng Kherson

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhCông tác pháo binh của Lực lượng vũ trang Nga trên hướng Donetsk
Công tác pháo binh của Lực lượng vũ trang Nga trên hướng Donetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các quân nhân Nga tiêu diệt tới 60 binh sĩ Ukraina, ba xe bọc thép và số pháo trên hướng Kherson trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm Chủ nhật.

"Ở hướng Kherson, có tới 60 quân nhân Ukraina, ba xe bọc thép, tám ô tô, pháo tự hành Akatsiya và Gvozdika, cũng như Giatsint-B, bị phá hủy trong ngày do tấn công hỏa lực", - theo quân đội Nga.

Kho chứa 70 nghìn tấn nhiên liệu của quân đội Ukraina bị phá hủy ở vùng Zaporozhye

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga phá hủy kho chứa nhiên liệu cho nhóm quân Ukraina ở Donbass gần Zaporozhye bằng cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường chính xác.
"Tại khu vực thành phố Zaporozhye, cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác cao phá hủy kho chứa 70.000 tấn nhiên liệu được tích lũy để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Ukraina ở Donbass", - thông báo viết.

Hơn 250 binh sĩ Ukraina thiệt mạng ở hướng Donetsk

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tại hướng Donetsk, quân đội Nga tiêu diệt hơn 250 quân nhân Ukraina, 1 xe tăng, 3 xe bọc thép và 3 khẩu pháo trong ngày.
Dấu hiệu cảnh báo trên cửa phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2023
Bộ Quốc phòng Nga nêu tên mới của những người Mỹ và Ukrainа tham gia chương trình sinh học quân sự

"Ở hướng Donetsk, trong các hoạt động tích cực của các đơn vị lực lượng "Nam", sau các cuộc tấn công bằng máy bay chiến thuật và hỏa lực pháo binh, hơn 250 quân nhân Ukraina, 1 xe tăng, 3 xe bọc thép, 9 ô tô, 1 pháo tự hành "Gvozdika" cũng như các pháo Msta-B và D-20 bị phá hủy trong ngày", - theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала