FRB là ngân hàng đi vay lớn nhất của Mỹ sụp đổ kể từ khủng hoảng năm 2008

© AP Photo / Jeff ChiuNgân hàng Mỹ First Republic Bank (FRB) tại San Francisco, Mỹ
Ngân hàng Mỹ First Republic Bank (FRB) tại San Francisco, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ngân hàng Mỹ sụp đổ First Republic Bank (FRB) là bên vay lớn nhất bị phá sản ở Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, NBC News đưa tin.
"Đây là khoản vay lớn nhất đã sụp đổ kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008", - ấn phẩm cho biết.
Theo NBC News, khối lượng cho vay của FRB vượt qua cả Ngân hàng Thung lũng Silicon, ngân hàng đã bị buộc đóng cửa vào tháng 3 năm 2023 và đây là vụ sụp đổ thứ ba trong lĩnh vực ngân hàng Hoa Kỳ trong hai tháng qua.
Người phụ nữ  chụp ảnh bên ngoài  Silicon Valley Bank ở California - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2023
Silicon Valley Bank có thể sụp đổ do các ấn phẩm kích động trên mạng xã hội

Số phận của FRB

Trước đây, First Republic Bank (FRB) đã được Cục An toàn và Đổi mới Tài chính California chuyển giao cho Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, đồng thời chấp nhận giá thầu từ JPMorgan Chase để mua tiền gửi và tài sản của ngân hàng. FRB có 229,1 tỷ USD tài sản và 103,9 tỷ USD tiền gửi.
Cổ phiếu của ngân hàng đã giảm giá mạnh vào tháng 3 do lo ngại về lĩnh vực ngân hàng: vào ngày 13 tháng 3, cổ phiếu đã giảm 61,83% xuống còn 31,21 USD từ 81,76 USD vào lần đóng cửa gần nhất. Vào cuối tháng 3, giá cổ phiếu đã ở dưới mức 15 USD và kể từ ngày 26 tháng 4, đã xuống dưới 10 USD. Tính đến cuối tháng 2, cổ phiếu của ngân hàng trị giá khoảng 123 USD.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала