5 tướng Quân đội được Thủ tướng kéo dài thời gian giữ chức

© Ảnh : Cổng Thông tin điện tử Chính phủTrung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 , Bộ Quốc phòng
Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 , Bộ Quốc phòng - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2023
Đăng ký
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký loạt quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ với vị trí lãnh đạo tại một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Theo đó, các đồng chí được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức là 5 tướng lĩnh lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, Quân khu 4, Quân khu 1, Bộ đội Biên phòng và Học viện Quốc phòng.

5 tướng quân đội được Thủ tướng bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm lại chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng đối với Trung tướng Trần Duy Giang.

"Tại Quyết định 477/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng đối với đồng chí Trung tướng Trần Duy Giang", - Cổng TTĐT Chính phủ cho biết.

Ông Trần Duy Giang, sinh năm 1965, quê ở xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, hiện giữ hàm Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông nguyên là Tư lệnh Quân đoàn 1.
Tháng 1/2018, ông Giang được bổ nhiệm Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, thay cho Trung tướng Dương Văn Rã. Đến tháng 3/2020, ông được thăng quân hàm Trung tướng.
© Ảnh : Cổng Thông tin điện tử Chính phủTrung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng
Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2023
Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng
Cũng trong đợt này, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm lại chức vụ Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng đối với Trung tướng Trần Võ Dũng.
Việc kéo dài thời gian đảm nhận chức vụ Chính ủy Quân khu 4 , Bộ Quốc phòng đối với đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng được nêu tại Quyết định 476/QĐ-TTg.
Thủ tướng cũng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng đến hết tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định đối với Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương tại Quyết định 473/QĐ-TTg.
Khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2023
Việt Nam xử nghiêm cả cán bộ cấp cao, tướng lĩnh Quân đội, Công an
Thủ tướng cho phép kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng đến hết tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định đối với Thiếu tướng Lê Anh Tuấn. Thông tin cụ thể tại Quyết định 474/QĐ-TTg.
Tại Quyết định 475/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đến hết tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định đối với Thượng tướng Lương Đình Hồng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала