https://sputniknews.vn/20230504/o-nga-noi-ve-quan-he-gan-ket-nguy-hiem-giua-moldova-va-nato-22821214.html
Ở Nga nói về quan hệ gắn kết nguy hiểm giữa Moldova và NATO
Ở Nga nói về quan hệ gắn kết nguy hiểm giữa Moldova và NATO
Sputnik Việt Nam
MOSKVA (Sputnik) - Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang nuôi dưỡng tham vọng thân NATO của chính phủ hiện tại ở Moldova. Ý kiến này được Thứ trưởng Ngoại giao Nga... 04.05.2023, Sputnik Việt Nam
2023-05-04T10:54+0700
2023-05-04T10:54+0700
2023-05-04T10:59+0700
nga
moldova
nato
thế giới
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e6/01/1b/13486045_0:288:3077:2018_1920x0_80_0_0_e9f00dcb7cc2e72b57cc7eaf3470328b.jpg
Đồng thời, Thứ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý rằng phần lớn các nhà lãnh đạo nước này có hộ chiếu Romania.
https://sputniknews.vn/20230316/truyen-thong-ke-gi-ve-ke-hoach-cua-dien-kremlin-de-xich-gan-moldova-21800096.html
moldova
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e6/01/1b/13486045_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_5e8739862210b9b5c74257fff4afb51c.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nga, moldova, nato, thế giới
nga, moldova, nato, thế giới
Ở Nga nói về quan hệ gắn kết nguy hiểm giữa Moldova và NATO
10:54 04.05.2023 (Đã cập nhật: 10:59 04.05.2023) MOSKVA (Sputnik) - Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang nuôi dưỡng tham vọng thân NATO của chính phủ hiện tại ở Moldova. Ý kiến này được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nêu ra trong cuộc phỏng vấn riêng dành cho báo Izvestia.
“Các nhà lãnh đạo các quốc gia NATO đang ngày càng coi Moldova như một Ukraina nữa. Đặc biệt, họ nuôi dưỡng tham vọng thân NATO của chính phủ hiện tại ở Chisinau, tuyên bố ý định xây dựng quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự với chính phủ nước này và khuyến khích bằng mọi cách có thể luận điệu chống Nga hết sức khiếm nhã về mặt ngoại giao, việc mà giới lãnh đạo cấp cao của Moldova sử dụng hàng ngày theo nghĩa đen, mặc dù trên thực tế ban lãnh đạo ấy không hoàn toàn là của Moldova”, - nhà ngoại giao nói.
Đồng thời, Thứ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý rằng phần lớn các nhà lãnh đạo nước này có hộ chiếu Romania.
“Căn cứ vào thực tế là họ đã đổi tên tiếng Moldova thành tiếng Romania thì rút ra kết luận rằng, xét cho cùng, họ là công dân Romania nhiều hơn là công dân Moldova. Chính sách của họ nhằm mục đích khuyến khích tham vọng bành trướng của Romania đối với Moldova và buộc nước này xích lại gần NATO, chứ không phải là phục vụ lợi ích cơ bản của người dân Moldova, những người không có chủ trương đối đầu với Nga”, - ông Galuzin nói.