Hội An chốt phương án thu vé tham quan phố cổ: Không ngăn sông cấm chợ

© iStock.com / KienKhu phố cổ Hội An
Khu phố cổ Hội An - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2023
Đăng ký
Lãnh đạo TP. Hội An khẳng định, thành phố sẽ không phân luồng du khách vào khu phố cổ Hội An như phương án đề xuất trước đó, từng gặp phải làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận cả nước.
Chủ tịch UBND TP. Hội An cũng khẳng định, sẽ không có chuyện thành phố “ngăn sông, cấm chợ”, làm ảnh hưởng đến hình ảnh “Hội An nhân tình thuần hậu”.

Không phân luồng du khách vào phố cổ Hội An

Chiều 11/5, TP. Hội An đã tổ chức họp báo, thông tin về công tác quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP. Hội An cho biết, hơn 1 tháng qua, địa phương đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận xã hội và phản hồi của cơ quan báo chí về việc tăng cường quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An.
Thành phố nhận thấy, hồi đầu tháng 4/2023, dự thảo phương án tổ chức quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An chưa được lấy ý kiến rộng rãi trong người dân địa phương, đặc biệt là người dân sống trong khu phố cổ, chưa lấy kiến ý doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và Uỷ ban Mặt trận các cấp, HĐND thành phố, cũng như chưa nhận được sự đồng thuận.
Chủ tịch UBND TP. Hội An Nguyễn Văn Sơn cho hay, đến thời điểm này, thành phố đã tổ chức họp, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp lữ hành, lắng nghe ý kiến các bên liên quan.
Khu phố cổ Hội An - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2023
Thu phí tham quan phố cổ Hội An: Chỉ có người Việt ý kiến về giá vé?
Ban Thường vụ Thành uỷ Hội An đã họp để thống nhất phương án cuối cùng, theo đó thành phố Hội An sẽ không thực hiện chủ trương phân luồng.
“Qua nhiều ý kiến góp ý của người dân, phản biện của dư luận thì chúng tôi không áp dụng phương án này. Chắc chắn sẽ không có chuyện một tuyến đường mà phân thành lối đi”, - ông Sơn nói.
Lãnh đạo UBND TP. Hội An cho biết thêm, việc bán vé tham quan phố cổ đã được triển khai thực hiện gần 30 năm nay. Địa phương cũng đã có 7 lần điều chỉnh phương thức bán vé tham quan phố cổ.
Theo vị lãnh đạo Hội An, phố cổ Hội An là một di sản với nhiều nhà cổ, di tích xuống cấp nghiêm trọng. Nguồn thu từ bán vé tham quan đã giúp trùng tu, tu bổ cơ bản những căn nhà cổ đã xuống cấp nói trên.
Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 bùng phát, từ năm 2019 phố cổ Hội An đã áp dụng chính sách nới lỏng, miễn phí, giảm giá vé nhằm phục hồi du lịch.
Đến nay, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, lượng khách đến phố cổ Hội An tăng đột biến, chất lượng dịch vụ chưa theo kịp, nhiều thời điểm, không gian khu phố cổ rơi vào tình trạng quá tải.
Năm 2019, nguồn thu từ bán vé tham quan phố cổ Hội An vào khoảng 300 tỷ đồng. Năm 2022, dù hoạt động du lịch đã dần được khôi phục nhưng nguồn thu từ bán vé chỉ ở mức hơn 32 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2023, nguồn thu từ bán vé tham quan hơn 40 tỷ đồng.

Tổ chức lại việc kiểm soát vé từ 15/5

Từ ngày 15/5 sắp tới, TP. Hội An sẽ tiến hành mở rộng phố đi bộ đường Phan Châu Trinh nhằm giảm tải áp lực cho các tuyến đường trong phố cổ, qua đó giúp cho không gian phố cổ Hội An được mở rộng, thông thoáng hơn.
Theo đó, thành phố đã có kế hoạch thực hiện chủ trương này từ năm 2019 nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh mà việc triển khai bị gián đoạn.
Lãnh đạo UBND TP. Hội An khẳng định, thành phố không bắt buộc tất cả mọi người vào phố cổ phải mua vé. Từ ngày 15/5, thành phố triển khai phương án siết chặt quản lý hoạt động tham quan phố cổ Hội An, kiểm soát chặt chẽ việc bán vé với khách đi theo đoàn và khách nước ngoài.
Với người vào phố cổ Hội An không có nhu cầu tham quan mà chỉ để thăm thân, dạo chơi, uống cà phê, chụp ảnh… thì không cần mua vé. Bên cạnh đó, người nước ngoài hoặc người từ địa phương khác đến lưu trú tại Hội An cũng chỉ mua vé 1 lần khi vào tham quan các điểm trong phố cổ, chứ không phải mua vé mỗi lần đặt chân vào phố cổ.
Thành phố Đà Lạt - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2022
Mạng lưới “Các thành phố sáng tạo của UNESCO” sẽ có tên Đà Lạt
Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh, không có chuyện địa phương triển khai bán vé cho du khách khi vào thành phố Hội An mà chỉ bán vé tham quan các điểm trong khu phố cổ Hội An, vùng lõi của thành phố Hội An.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP. Hội An cũng khẳng định, không có chuyện “ngăn sông, cấm chợ”, ảnh hưởng đến hình ảnh “Hội An nhân tình thuần hậu”. Ban Thường vụ Thành uỷ Hội An đã thống nhất không thực hiện phương án phân luồng lối đi riêng cho du khách và lối đi cho người dân khi vào phố cổ.
“Thành phố tổ chức bán vé từ xa tại 2 quầy vé ở địa điểm số 333 Lý Thường Kiệt và bãi xe Thanh Hà, từ đó trung chuyển du khách vào khu phố cổ bằng xe điện. Thành phố cũng bố trí 3 địa điểm đón và trả khách ở khu vực ngoài phố cổ, các xe điện không được phép đón và trả khách những điểm khác hoặc đi vào phố cổ. Thành phố bố trí lực lượng hướng dẫn khách đi theo tuyến, không đi vào các hẻm, kiệt nhỏ”, - ông Sơn nói.
Theo đại diện chính quyền địa phương, các phương án quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ áp dụng từ ngày 15/5 chỉ là cơ sở ban đầu, trong quá trình thực hiện sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến góp ý để điều chỉnh, hoàn thiện.
Trước đó, hồi đầu tháng 4/2023, dư luận cả nước xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều trước thông tin từ ngày 15/5, UBND TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ yêu cầu tất cả du khách trong và ngoài nước phải mua vé tham quan tại các quầy vé trước khi vào phố cổ Hội An.
Theo đó, riêng người dân địa phương sẽ được phân luồng một lối đi riêng và dùng người phố cổ để nhận diện người phố cổ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала