Bộ Ngoại giao Ba Lan yêu cầu Zelensky xin lỗi về vụ thảm sát Volyn

© AP Photo / Matthias SchraderTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky phải chịu trách nhiệm và xin lỗi về vụ thảm sát Volyn, đại diện Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukasz Jasina tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của Onet.pl.
Theo lời nhà ngoại giao, vấn đề về những sự kiện đó phải được nêu ra ở cấp cao nhất, vì chính Kiev đã ngăn chặn cuộc thảo luận nội dung này trong những cuộc tiếp xúc giữa hai nước.

"Tôi rất tiếc và xin hãy tha thứ cho tôi". Công thức này có tác dụng tốt trong trường hợp bang giao Ba Lan-Ukraina, và cho đến nay vẫn còn chưa đủ", - ông Jasina nói.

Ông lưu ý rằng Warsaw đã nhận trách nhiệm "về những tội ác mà Nhà nước chúng tôi đã gây ra chống người Ukraina".

"Về phía Ukraina, trách nhiệm như vậy là không đủ", - đại diện Bộ Ngoại giao phàn nàn.

Những người Ukraina với cờ nhà nước - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Độc giả Ba Lan muốn trục xuất người Ukraina sau hành động tai tiếng

Tội ác từ năm 1943

Đầu năm 1943, những đối tượng dân tộc chủ nghĩa Ukraina đã thực hiện các vụ ám hại và truy đuổi người Ba Lan khỏi nhà của họ ở Volyn và Đông Galicia. Những sự kiện này có tên gọi là "vụ thảm sát Volyn". Giới sử học Ba Lan coi đó là tội diệt chủng và thanh lọc sắc tộc, công bố về cái chết của 150.000 người, cả đàn ông, phụ nữ, người già và trẻ em.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала