Quốc gia nào muốn đặt căn cứ quân sự của Nga?

© AFP 2023 / Edouard DropsyCộng hòa Trung Phi (CAR)
Cộng hòa Trung Phi (CAR) - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Chính quyền Cộng hòa Trung Phi (CAR) quan tâm đến việc triển khai một căn cứ quân sự của Nga trên lãnh thổ của mình, đại sứ nước cộng hòa Leon Dodonu-Punagaza cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Izvestia.
"Đất nước chúng tôi là quốc gia đầu tiên ở châu Phi chống lại người Pháp và sự hiện diện quân sự của họ ở nước này. Nhưng giờ chúng tôi cần một căn cứ quân sự của Nga, nơi có thể bố trí từ 5 đến 10 nghìn binh sĩ," - ông nói.
Trẻ em châu Phi - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2023
Châu Phi rơi vào tình thế mắc kẹt bởi các nước phát triển
Đại sứ gọi việc thượng cờ Nga tại căn cứ cũ của Pháp ở CAR là dấu hiệu cho thấy nước này "cuối cùng đã đánh đuổi người Pháp" và rằng "giờ đây Nga sẽ sát cánh cùng CAR."
Theo ý kiến ​​​​của ông, sự hiện diện của các huấn luyện viên quân sự Nga ở nước này đã tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội, bởi vì các mối đe dọa an ninh vẫn còn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала