Iran tạo lập trung tâm khí đốt với phần tham gia của Nga, Turkmenistan và Qatar

© Fotolia / Borna MirahmadianCờ Iran trên nền thành phố
Cờ Iran trên nền thành phố - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Với phần tham gia của Nga, Turkmenistan và Qatar, Iran đang phấn đấu tạo lập trung tâm khí đốt trong khu công nghiệp Asaluyeh ở tỉnh Bushehr phía nam, toạ lạc ven bờ vùng Vịnh, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Ouji tuyên bố.

«Cộng hòa Hồi giáo ... sở hữu 33 nghìn tỷ mét khối trữ lượng khí đốt có thể khai thác, đứng thứ hai trên thế giới về dự trữ tài nguyên này ... Với sự hỗ trợ của Nga, Turkmenistan và Qatar, chúng tôi đang phấn đấu để biến Vịnh Ba Tư và Asaluyeh thành một trung tâm khí đốt», - hãng thông tấn ISNA dẫn lời Bộ trưởng.

Tên lửa siêu thanh Fattah của Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.06.2023
Iran công bố tên lửa siêu thanh Fattah đầu tiên
Bộ trưởng không cho biết chi tiết về dự án, chỉ lưu ý rằng công việc chuẩn bị và lập kế hoạch cần thiết hiện đang được thực thi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала