Chiến đấu cơ của không quân Anh ở Baltic cất cánh 21 lần trong ba tuần qua

© Ảnh : MoD / Crown copyright 2018Một cặp tàu Eurofighter Typhoons của Không quân Hoàng gia Anh
Một cặp tàu Eurofighter Typhoons của Không quân Hoàng gia Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Máy bay chiến đấu của Không quân Anh trong ba tuần qua đã cất cánh 21 lần trong khu vực Baltic theo chương trình NATO nhằm đáp trả hoạt động của máy bay Nga, hãng tin AFP dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết.
"Trong ba tuần qua máy bay chiến đấu của Anh đã 21 lần xuất kích để đáp trả máy bay Nga trong khuôn khổ hoạt động tuần tra trên không của NATO ở khu vực châu Âu vùng Baltic", - bản tin của hãng nêu rõ.
Lưu ý rằng loại máy bay chiến đấu nói đến ở đây là Typhoon, hiện đang đóng quân ở Estonia và được NATO sử dụng để bảo vệ sườn phía đông châu Âu với vai trò là máy bay phản ứng nhanh.
Ngoài ra, Lực lượng không quân Hoàng gia Anh cũng tham gia một số cuộc tập trận không quân lớn với các đồng minh NATO, trong đó có Air Defender diễn ra tại Đức ngày 12-23 tháng 6. Trước đó, tướng Ingo Gerhartz, chỉ huy Lực lượng Không quân Đức nói rằng cuộc tập trận Air Defender của NATO không phải là hành động khiêu khích chống lại Nga và các chuyến bay tới Kaliningrad không được lên kế hoạch.
Baltops 2019 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2023
Ngoại trưởng Estonia gọi biển Baltic là «cái ao của NATO»
Nga nhận định trong những năm gần đây NATO đẩy mạnh hoạt động dọc theo biên giới phía tây nước mình với quy mô chưa từng có. NATO đang chủ động gia tăng hoạt động ở khu vực này, với mục đích như họ nói là để "ngăn chặn hành động xâm lược của Nga". Moskva đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc liên minh tăng cường lực lượng ở châu Âu. Điện Kremlin lưu ý rằng Liên bang Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng cũng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала