- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngoại trưởng Nga: Nghi vấn một số nước đưa quân tới Ukraina dưới vỏ bọc lính đánh thuê

© Sputnik / Alexei Filippov / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Có nghi ngờ rằng một số quốc gia đang gửi nhân viên quân sự chính quy của họ tới Ukraina dưới vỏ bọc lính đánh thuê, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết hôm thứ Tư.

"Có nhiều ví dụ khác (cuộc chiến của phương Tây chống Nga). Bao gồm các ví dụ liên quan đến tình trạng người nước ngoài trên đất Ukraina. Người ta gọi họ là lính đánh thuê. Có nghi ngờ rằng dưới chiêu bài lính đánh thuê, một số quốc gia gửi quân nhân chính quy của họ đến đó", ông Lavrov cho biết trong cuộc phỏng vấn với chương trình Trò chơi lớn, được đăng trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga

Ngoại trưởng Nga kêu gọi Ukraina và phương Tây không trì hoãn giải pháp hòa bình

"Những người từ chối đàm phán, mà đây là toàn bộ phương Tây và Ukraina, phải hiểu rằng họ càng trì hoãn giải pháp hòa bình càng lâu thì càng khó đàm phán", ông Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2023
Ngoại trưởng Nga Lavrov nói về trạng thái tâm lý của Zelensky

Không có đề xuất nghiêm túc nào từ phương Tây về một khu định cư ở Ukraina

"Không có bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào từ bất kỳ ai. Ý tôi là từ phía phương Tây", ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình Trò chơi lớn, được đăng trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, trả lời câu hỏi liệu có đề xuất nào từ phương Tây về giải quyết vấn đề Ukraina hay không.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала