Ông Lavrov bình luận về ý tưởng tạo ra hệ thống thanh toán toàn cầu mới

© Sputnik / Aleksei Kudenko / Chuyển đến kho ảnhVòng đối thoại chiến lược thứ sáu giữa Nga và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Ba Tư
Vòng đối thoại chiến lược thứ sáu giữa Nga và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Ba Tư - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, bình luận về ý tưởng của Giám đốc ngân hàng VTB Nga Andrey Kostin nhằm tạo ra hệ thống thanh toán toàn cầu mới thay thế SWIFT với trung tâm thanh toán quốc tế tại một trong các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, nói rằng nhiều đề xuất như vậy đã được đưa ra và gọi đó là "quy trình hợp lý".

"Đây không phải là đề xuất duy nhất. Đã có những ý tưởng của Tổng thống Brazil Lula da Silva, người đã đề xuất xem xét khả năng về một loại tiền tệ duy nhất cho các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe. Ông cũng đề nghị cách đây không lâu rằng, vấn đề này nên được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS, dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm nay dưới sự chủ trì của Nam Phi. Có những ý tưởng khác cũng đang đi theo hướng này", - Ngoại trưởng nói tại cuộc họp báo sau vòng đối thoại chiến lược thứ sáu giữa Nga và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Ba Tư.

© Sputnik / Aleksei Kudenko / Chuyển đến kho ảnhVòng đối thoại chiến lược thứ sáu giữa Nga và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Ba Tư
Vòng đối thoại chiến lược thứ sáu giữa Nga và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Ba Tư - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.07.2023
Vòng đối thoại chiến lược thứ sáu giữa Nga và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Ba Tư

Quy trình có lý

Ông Lavrov lưu ý rằng các chuyên gia đánh giá cao về khả năng tạo ra một loại tiền tệ duy nhất và các trung tâm thanh toán khác nhau.

"Tuy nhiên, khi nghĩ về tương lai, tất cả các chuyên gia đều có mong muốn phát triển, nếu không phải là một loại tiền tệ duy nhất, thì là các cơ chế thanh toán có thể bảo vệ tất cả những bên tham gia khỏi bất kỳ thế lực bên ngoài nào. Tôi tin rằng đây là một quy trình hợp lý", - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết tại cuộc họp báo sau vòng đối thoại chiến lược thứ sáu giữa Nga và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Ba Tư.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала