"Duda, không nên". Người Ba Lan sợ ngượng mặt vì phát biểu của Tổng thống ở Vilnius

© AP Photo / Andreea AlexandruTổng thống Ba Lan Andrzej Duda
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Người dùng Twitter từ Ba Lan khuyên Andrzej Duda không nên nói tiếng Anh trong hội nghị thượng đỉnh NATO để tránh bị ngượng mặt.
Trên trang web chính thức của Văn phòng Tổng thống Ba Lan đăng tuyên bố của ông Duda chào mừng hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius. Bản tin trích dẫn phát biểu của ông Duda trong cuộc thảo luận về vấn đề tăng cường biên giới phía đông của liên minh và việc Ukraina gia nhập NATO.
Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã quyết định khuyên Tổng thống về những điều không nên làm khi phát biểu chính thức.
"Chỉ cần không nói tiếng Anh thôi. Người Ba Lan đã đủ xấu hổ rồi", - người dùng Łukasz Malczyk đưa ra ý kiến.
"Hãy dẹp bỏ lòng tự tôn và thuê một phiên dịch viên thay vì lập bập như thế. Sau sáu hoặc bảy năm nhiệm kỳ phải nói như người bản ngữ chứ không phải như học sinh lớp hai", - Mordechaj Jajko nói thêm.
Andrzej Duda - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Ba Lan Duda kêu gọi các nước NATO bảo đảm an ninh cho Ukraina

“Nhân danh Ba Lan, xin vui lòng mang theo một thông dịch viên”, - Wiceminister Richard Goldman viết.

“Xin đừng để chúng tôi phải xấu hổ và tìm một thông dịch viên”, - Niepokalany Klaun đề nghị.

"Thật xấu hổ", - Ewa_S nói.

Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Vilnius ngày 11-12 tháng 7.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала