Trung Quốc phát hành phim về khả năng quân đội tấn công Đài Loan

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhCác quân nhân Trung Quốc tại lễ khai mạc Diễn đàn Quân sự và Kỹ thuật Quốc tế Army 2020 ở công viên Quân sự - Yêu nước "Patriot"
Các quân nhân Trung Quốc tại lễ khai mạc Diễn đàn Quân sự và Kỹ thuật Quốc tế Army 2020 ở công viên Quân sự - Yêu nước Patriot - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trung Quốc đã phát hành bộ phim tài liệu "Đuổi theo giấc mơ" nói về khả năng tấn công Đài Loan của quân đội nước này, Associated Press (AP) cho biết.
Bộ phim tài liệu dài 8 tập do đài truyền hình nhà nước CCTV phát sóng trùng với lễ kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Bộ phim kể về các cuộc tập trận quân sự và cho thấy hàng chục binh sĩ tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc tấn công tiềm năng vào Đài Loan.
"Nếu chiến tranh nổ ra và điều kiện quá khó để rà phá thủy lôi một cách an toàn trong thực chiến, chúng tôi sẽ sử dụng chính cơ thể mình để dọn đường an toàn cho lực lượng đổ bộ của mình", - một thợ lặn thuộc Lực lượng Hải quân nói.
Bộ phim cũng cho thấy cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc mô phỏng cuộc tấn công vào Đài Loan.
cuộc tập trận ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2023
Biển Đông
Trung Quốc lập mô hình kịch bản cuộc chiến toàn diện xung quanh Đài Loan hoặc ở Biển Đông

Ông Tập Cận Bình kêu gọi quân đội Trung Quốc sẵn sàng

Trước đó, tờ Reuters đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu trước thềm lễ kỷ niệm 96 năm ngày thành lập.
Tuyên bố của nhà lãnh đạo Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh quan hệ với Đài Loan tiếp tục xấu đi. Trong bài phát biểu của mình, ông Tập nói rằng quân đội nên tăng cường khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu.
"Chúng ta cần nhấn mạnh vào công nghệ mới và lực lượng mới để đẩy nhanh quá trình hình thành các khả năng chiến đấu và tích hợp vào hệ thống chiến đấu", - chính trị gia nói, đề cập đến chỉ huy Lực lượng Không quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала