Việt Nam mở lại tuyến xe khách nối thẳng với Trung Quốc

© Flickr / Ronnie MacdonaldXe ô tô chở khách Trung Quốc
Xe ô tô chở khách Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.08.2023
Đăng ký
Cục Đường bộ Việt Nam vừa thông báo mở lại tuyến xe khách Trung Quốc - Việt Nam, đi từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) đến thành phố Nam Ninh (Trung Quốc).
Xe khách liên vận Hà Nội (Việt Nam) – Nam Ninh (Trung Quốc) chạy hành trình khoảng 9 giờ, giá vé 720.000 đồng/người, mỗi ngày một chuyến.
Được biết, đây là tuyến xe khách liên vận quốc tế đến Trung Quốc đầu tiên được mở lại từ thời điểm tháng 2/2020. Trước đây hàng ngày có nhiều chuyến xe khách liên vận từ Hà Nội đến Nam Ninh, Quảng Châu và ngược lại.

Việt Nam mở lại tuyến xe khách tới Trung Quốc

Theo quyết định của Cục Đường bộ Việt Nam, bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) mở lại tuyến xe khách liên vận đến Nam Ninh (Trung Quốc) từ tháng 8/2023.
Đại tá Đinh Văn Nơi - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2023
Vụ hành hung, chèn ép tài xế xe khách: Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo quyết liệt
Việc mở lại tuyến xe khách liên vận vừa được Cục Đường bộ Việt Nam thông báo bằng văn bản gửi các Sở GTVT Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh.
Trong đó, Cục Đường bộ thông báo việc Công ty hữu hạn Tập đoàn vận tải ô tô Vận Đức Quảng Tây (công ty Vận Đức) tổ chức chạy tuyến vận tải hành khách Nam Ninh - Hà Nội sau thời gian dừng hoạt động do đại dịch COVID-19.
Dự kiến, mỗi ngày sẽ có một chuyến chở khách liên vận từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) đi bến xe tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) và ngược lại.
Theo kế hoạch vận tải, xe tuyến Hà Nội – Nam Ninh sẽ khởi hành từ bến xe Nước Ngầm vào buổi sáng, đến Nam Ninh vào chiều cùng ngày, hành trình khoảng 9 giờ, giá vé 720.000 đồng.

Tuyến xe khách Việt Nam – Trung Quốc chạy thẳng rất thuận lợi

Cần nhấn mạnh rằng, tuyên Hà Nội – Nam Ninh là tuyến xe khách liên vận quốc tế đến Trung Quốc đầu tiên được mở lại từ tháng 2/2020.
Trước đó, còn có nhiều chuyến xe khách liên vận từ Hà Nội đến Nam Ninh, Quảng Châu và ngược lại, tuy nhiên, kế hoạch vận tải bị gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, xe sẽ chạy thẳng xuyên suốt từ Hà Nội qua các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn (qua cửa khẩu Hữu Nghị) và tới luôn Nam Ninh (Trung Quốc), nên hành khách không cần phải chuyển xe quá cảnh nên rất thuận lợi.
Chuyển đổi số của Tiền Giang đạt nhiều kết quả tích cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2023
Dân mua ồ ạt hàng Trung Quốc, Việt Nam muốn sản xuất camera make in Vietnam

Khai thách định kỳ tuyến Nam Ninh – Hà Nội

Nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách liên vận, Cục Đường bộ đề nghị Sở GTVT Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang báo cáo UBND thành phố và thông báo cho các cơ quan liên quan trên địa bàn về việc doanh nghiệp vận tải hành khách của Trung Quốc khai thác vận tải hành khách định kỳ tuyến Nam Ninh - Hà Nội.
Cục Đường bộ giao Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển ngành Nước và Môi trường (đơn vị chủ quản bến xe Nước Ngầm) ký hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp vận tải hành khách của Trung Quốc về việc đón trả khách tại bến xe này.
Trong khi đó, Sở GTVT Lạng Sơn chỉ đạo Trạm quản lý vận tải cửa khẩu phối hợp với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu Hữu Nghị kiểm tra giấy phép vận tải, hướng dẫn phương tiện vận tải của Trung Quốc đi đúng tuyến đường, dừng nghỉ đúng quy định.
Bên cạnh tuyến vận tải liên vận Việt Nam - Trung Quốc, bến xe Nước Ngầm đã mở lại tuyến xe khách đến thủ đô Viantiane của Lào.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала