Việt Nam: ‘Người được chọn’ phải tiêu biểu và nổi trội

© Ảnh : NAM TRẦN/Tuổi trẻÔng Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực BCĐ, Trưởng ban Nội chính trung ương
Ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực BCĐ, Trưởng ban Nội chính trung ương  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.08.2023
Đăng ký
Cán bộ được giới thiệu đưa vào quy hoạch là người thực sự tiêu biểu – Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá về nhân sự mới quy hoạch Uỷ viên Trung ương Đảng.
Ban Nội chính Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu 4 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo ông Trạc, 4 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng đều có thành tích công tác nổi trội và triển vọng phát triển.

Giới thiệu 4 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 7/8, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì các Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với cán bộ công tác tại Ban Nội chính Trung ương.
Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 07/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Công văn số 91-CV/BCĐ ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Nội chính Trung ương tổ chức các Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.05.2023
Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chính thức khai mạc
Theo cổng TTĐT Chính phủ, dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương và đại diện cán bộ chủ chốt của Ban Nội chính.
Tại các Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc quán triệt một số nội dung về việc giới thiệu quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.
Đồng thời, đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ tóm tắt lý lịch nhân sự giới thiệu đề nghị quy hoạch; các đại biểu dự Hội nghị thống nhất và bỏ phiếu giới thiệu 4 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quy trình chặt chẽ

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 4 bước:
1.
Hội nghị tập thể Lãnh đạo Ban (Bước 1);
2.
Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 2);
3.
Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (Bước 3);
4.
Hội nghị tập thể Lãnh đạo Ban (lần 2, Bước 4).
Tại các địa phương như Hà Nam, Bình Thuận, Lâm Đồng, Trà Vinh, Bắc Kạn, Vĩnh Long, Phú Thọ, Sơn La, Thái Bình…cơ quan, ban ngành, đoàn thể như Bộ Công Thương, Bộ TN&MT, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Uỷ ban Dân tộc, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam…thời gian qua cũng đã tập trung rà soát, thống nhất và giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, khóa XIV.
Việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được tiến hành một cách chặt chẽ, chắc chắn, công khai và minh bạch, từ đó lựa chọn những cán bộ đủ điều kiện, đủ chuẩn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để giới thiệu Trung ương.
Theo kế hoạch, tác tỉnh, thành ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trung ương phải hoàn tất nhiệm vụ này trước ngày 15/8 để Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo đi vào quy trình tiếp theo là phê duyệt ở Trung ương.
Cảnh Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2023
Những địa phương nào sẽ nằm trong đợt thanh tra việc thực hiện quy hoạch xây dựng sắp tới?

Nhân sự được giới thiệu đưa vào quy hoạch là người thực sự tiêu biểu

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ nguồn để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu, việc rà soát, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, đúng đối tượng và phương hướng công tác nhân sự của Đảng.
“Cán bộ được giới thiệu đưa vào quy hoạch là người thực sự tiêu biểu, có thành tích công tác nổi trội và triển vọng phát triển, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ”, ông Phan Đình Trạch nêu rõ.
Trưởng Ban Nội chính mong muốn các đồng chí được giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng cần tiếp tục phấn đấu, học tập, trau dồi kiến thức để luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала