- Sputnik Việt Nam, 1920
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15
Vào năm 2023, cuộc họp của các nhà lãnh đạo của "nhóm năm" sẽ được tổ chức tại tỉnh Gauteng từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8. Nam Phi tiếp quản chức chủ tịch từ Trung Quốc, nước đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh năm 2022 tại Bắc Kinh.
Cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tại Pretoria - Sputnik Việt Nam

LIVE: Hội nghị thượng đỉnh BRICS ngày thứ ba

Đăng ký
Tháng 8 năm 2023, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ XV khai mạc tại Johannesburg (CH Nam Phi). Sự kiện này sẽ là cuộc hội ngộ lớn nhất trong lịch sử của lãnh đạo các nước không phải phương Tây.
BRICS là cấu trúc hợp nhất các nền kinh tế phi phương Tây lớn nhất của thế giới - Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
Sự kiện cấp cao năm nay sẽ có phần tham gia của 67 nguyên thủ quốc gia, còn 40 nước, bao gồm Kazakhstan và Cuba, đã bày tỏ nguyện vọng tham gia nhóm. Trong số những nước có khả năng nộp đơn chính thức có Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập, Senegal, Algeria, Ethiopia, Iran và Indonesia.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng BRICS chiếm 31,5% GDP toàn cầu (theo sức mua tương đương) và khoảng 40% dân số thế giới. Theo lời nhà ngoại giao cao cấp, yếu tố này làm cho tổ chức có sức nặng ảnh hưởng trên toàn thế giới.
Xin mời theo dõi phần truyền trực tiếp của Sputnik để biết nhiều hơn!
Mục lục
Mở đầu mớiMở đầu cũ
18:34 24.08.2023
BRICS cho thấy giải pháp thay thế cho sự thống trị của phương Tây
Sau khi có thêm năm quốc gia gia nhập, BRICS có thể được gọi là một câu lạc bộ mở. Không giống như G7, vốn tìm cách áp đặt các điều khoản của mình với phần còn lại của thế giới. Nhà khoa học chính trị Srdjan Perisic nói với Sputnik về điều này.
"Putin nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình điều này không thể xảy ra với BRICS. Khối chấp nhận các nước khác, kể cả các nước kém phát triển hơn. Điều này tăng cường sự liên quan và khả năng cạnh tranh. BRICS đã vượt qua G7 về GDP trong năm nay, nhưng vẫn phải cởi mở để đối đầu với phương Tây", - chuyên gia bày tỏ.
16:16 24.08.2023
Nhà kinh tế Ả Rập: Đếm ngược quyền bá chủ của đồng đô la đã bắt đầu
Chuyên gia kinh tế, giáo sư Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga Noor Nada, trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, đánh giá bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo BRICS khác tại hội nghị thượng đỉnh hiện nay ở Nam Phi.
Theo chuyên gia, các nước BRICS có lợi thế kinh tế nằm ở sự đa dạng và tiềm năng hội nhập cao. Các nước này đã học cách sống mà không cần đến đồng đô la - ít nhất là một phần - và đối phó với áp lực trừng phạt.

"Việc phi đô la hóa, điều mà Tổng thống Nga Putin nói đến trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh, đã là một thực tế khách quan. Việc đếm ngược cho quyền bá chủ của đồng đô la đã bắt đầu. Bước tiếp theo sẽ là phát hành đồng tiền riêng của BRICS và đây sẽ là điều quan trọng nhất trong việc xây dựng hệ thống kinh tế toàn cầu mới, hội nhập và đa dạng hóa", - chuyên gia kết luận.

15:59 24.08.2023
Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2023
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15
Cuộc họp báo tổng kết Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15
15:50 24.08.2023
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2023
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15
Lãnh đạo BRICS chính thức thông qua tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh ở Nam Phi
15:31 24.08.2023
Lãnh đạo UAE cảm ơn BRICS đã chấp thuận đơn xin gia nhập nhóm của họ
"Chúng tôi tôn trọng tầm nhìn của lãnh đạo BRICS và đánh giá cao việc đưa UAE trở thành thành viên của nhóm quan trọng này. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác vì sự thịnh vượng, phẩm giá và lợi ích của tất cả các quốc gia và người dân trên thế giới", - Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) Mohammed Bin Zayed Al Nahyan tuyên bố.
15:26 24.08.2023
Thủ tướng Ethiopia chúc mừng người dân nước này với việc đơn xin gia nhập BRICS đã được chấp thuận
“Đơn đề nghị gia nhập gia đình BRICS của Ethiopia đã được thông qua sáng nay tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 ở Johannesburg, Nam Phi. Xin chúc mừng tất cả người dân Ethiopia”, - theo nội dung thông cáo của Văn phòng thủ tướng trong mạng xã hội trên X (trước đây là Twitter).
15:14 24.08.2023
15:13 24.08.2023
BRICS  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2023
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15
Argentina, Iran, Ả Rập Saudi, Ai Cập, Ethiopia và UAE chính thức trở thành thành viên mới của BRICS
14:41 24.08.2023
23:34 23.08.2023
BRICS có thể trở thành một trong những trung tâm ảnh hưởng tầm thế giới
“Có lẽ, một trong những kết quả chính của hội nghị thượng đỉnh Nam Phi là việc BRICS đạt đến tầm cao mới về chất. Trong tương lai, tổ chức này từng bước có thể trở thành một trong những trung tâm ảnh hưởng và ra quyết định dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và những nguyên tắc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc”, - ông Leonid Slutsky đứng đầu Uỷ ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga nhận xét.
23:18 23.08.2023
Belarus trông đợi sớm được kết nạp vào BRICS
"Trên bình diện nguyên tắc, tất cả lãnh đạo các nước thành viên BRICS đều bày tỏ sự ủng hộ chính trị đối với việc mở rộng đội ngũ thành viên của tổ chức. Hôm nay, những nước đã nộp đơn, bao gồm cả Belarus, đều mong sớm có xác nhận về việc được gia nhập tổ chức", - ông Sergei Aleinik Ngoại trưởng Cộng hòa Belarus tuyên bố tại Johannesburg.
19:01 23.08.2023
18:05 23.08.2023
Ông Tập Cận Bình nói về tầm quan trọng của hợp tác BRICS
Ông Tập Cận Bình: “Chúng ta cần sử dụng sự hợp tác BRICS để đẩy nhanh sự gia nhập của nhiều quốc gia vì mục đích quản trị công bằng hơn”.
17:40 23.08.2023
Ấn Độ ủng hộ việc mở rộng BRICS
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết Ấn Độ hoàn toàn ủng hộ việc mở rộng BRICS.
17:15 23.08.2023
Hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ được tổ chức tại Kazan vào năm 2024
Phát biểu trực tuyến hôm thứ Tư tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: “Chúng ta dự định tổ chức cuộc họp thượng đỉnh BRICS vào tháng 10 năm 2024 tại thành phố Kazan. Chúng ta sẽ thống nhất về ngày cụ thể với các đồng nghiệp của mình thông qua các kênh ngoại giao”.
17:04 23.08.2023
16:56 23.08.2023
Tổng thống Nam Phi kêu gọi các nước BRICS thúc đẩy lợi ích của Nam bán cầu
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết các nước BRICS nên thúc đẩy lợi ích của "Nam bán cầu".
16:53 23.08.2023
Phần mở phiên họp toàn thể của các nhà lãnh đạo đã bắt đầu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg
Phần mở phiên họp toàn thể của lãnh đạo các nước thành viên BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) đã bắt đầu tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh vào ngày thứ hai làm việc.
Theo những người tổ chức cuộc họp, chương trình nghị sự của phiên họp bao gồm các vấn đề làm sâu sắc và củng cố chủ nghĩa đa phương tiến bộ trên thế giới cũng như thực hiện một cuộc cải cách quan trọng về quản trị toàn cầu và các tổ chức quốc tế. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về việc hiện thực hóa tiềm năng của BRICS nhằm củng cố nền kinh tế toàn cầu một cách toàn diện, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác cùng có lợi của khối BRICS với châu Phi và thúc đẩy bầu không khí hòa bình và phát triển.
Các nhà lãnh đạo BRICS sẽ trình bày cách tiếp cận của mình đối với các vấn đề được nêu ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phát biểu qua video trực tuyến. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có mặt trong phòng họp. Theo dự kiến, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra về vấn đề mở rộng BRICS.
16:24 23.08.2023
16:01 23.08.2023
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала