- Sputnik Việt Nam, 1920
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15
Vào năm 2023, cuộc họp của các nhà lãnh đạo của "nhóm năm" sẽ được tổ chức tại tỉnh Gauteng từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8. Nam Phi tiếp quản chức chủ tịch từ Trung Quốc, nước đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh năm 2022 tại Bắc Kinh.

Putin giải thích về hành động của Nga ở Ukraina

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống LB Nga Vladimir Putin đã tham dự cuộc gặp không chính thức lãnh đạo các nước BRICS
Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã tham dự cuộc gặp không chính thức lãnh đạo các nước BRICS - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hoạt động của Nga ở Ukraina chỉ được quyết định bởi một điều duy nhất - đó là chấm dứt cuộc chiến chống lại dân thường do chế độ Kiev được phương Tây hậu thuẫn, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tại hội nghị thượng đỉnh BRICS.

"Nga đã quyết định hỗ trợ những người đang đấu tranh cho nền văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ, tương lai của họ. Hành động của chúng tôi ở Ukraina chỉ được quyết định bởi một điều - chấm dứt cuộc chiến do phương Tây và đồng minh của họ ở Ukraina gây ra chống lại người dân sống ở Donbas", ông nói.

Nga đánh giá cao nỗ lực của các đồng nghiệp BRICS trong việc giải quyết khủng hoảng Ukraina

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS: “Chúng tôi rất biết ơn các đồng nghiệp BRICS đã tích cực tham gia vào việc cố gắng chấm dứt tình trạng này và đạt được giải pháp công bằng với các biện pháp hòa bình”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Нội nghị thượng đỉnh BRICS - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2023
Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15
Các nước BRICS phản đối chính sách bá quyền và thuộc địa mới

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15

Tháng 8 năm 2023, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ XV khai mạc tại Johannesburg (CH Nam Phi). Sự kiện này sẽ là cuộc hội ngộ lớn nhất trong lịch sử của lãnh đạo các nước không phải phương Tây.
BRICS là cấu trúc hợp nhất các nền kinh tế phi phương Tây lớn nhất của thế giới - Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
Sự kiện cấp cao năm nay sẽ có phần tham gia của 67 nguyên thủ quốc gia, còn 40 nước, bao gồm Kazakhstan và Cuba, đã bày tỏ nguyện vọng tham gia nhóm. Trong số những nước có khả năng nộp đơn chính thức có Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập, Senegal, Algeria, Ethiopia, Iran và Indonesia.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng BRICS chiếm 31,5% GDP toàn cầu (theo sức mua tương đương) và khoảng 40% dân số thế giới. Theo lời nhà ngoại giao cao cấp, yếu tố này làm cho tổ chức có sức nặng ảnh hưởng trên toàn thế giới.
Hội đàm giữa Tổng thống Liên bang Nga V. Putin và Tổng thống Belarus A. Lukashenko - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ông Lukashenko: Putin không chiếm Kiev vì không muốn xảy ra thương vong lớn

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua".
Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác". Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала