Mỹ lên tiếng về nỗ lực không thành công từ bỏ uranium của Nga

© Sputnik / Fred GreenburgNhà máy cơ điện để sản xuất uranium
Nhà máy cơ điện để sản xuất uranium - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tất cả những nỗ lực của Mỹ nhằm loại bỏ uranium khỏi Nga cho đến nay đều thất bại, theo Bloomberg chỉ ra.
Hãng tin giải thích Rosatom vẫn là nhà cung cấp uranium lớn nhất thế giới. Hơn nữa, tập đoàn nhà nước Nga vẫn cung cấp cho gần 1/4 trong số 92 lò phản ứng hạt nhân của Mỹ, cũng như hàng chục nhà máy điện hạt nhân khác ở châu Âu và châu Á.
Các chính phủ phương Tây tránh các biện pháp trừng phạt chống lại Rosatom vì có nguy cơ gây thiệt hại nhiều hơn cho ngành công nghiệp hạt nhân và nền kinh tế của chính họ so với Nga. Hơn nữa, việc giảm nguồn cung uranium của Nga ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng Hoa Kỳ, kể từ khi cơ sở làm giàu uranium cuối cùng ở Hoa Kỳ đóng cửa vào năm 2013 và trữ lượng nhiên liệu hạt nhân hiện có kéo dài trong 18 tháng.
Rosatom - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2023
Tập đoàn Nga Rosatom đứng thứ hai thế giới về trữ lượng uranium

Kỷ lục kể từ năm 2002

Vào ngày 24 tháng 8, người ta biết Hoa Kỳ đã tăng mạnh việc mua uranium-235 từ Nga. Khối lượng cung cấp nhiên liệu hạt nhân tăng 2,2 lần. Trong sáu tháng đầu năm 2023, lô hàng tăng từ 188 lên 416 tấn, cao nhất kể từ năm 2005. Mỹ đã trả 696,5 triệu USD cho nguồn cung cấp này, mức kỷ lục kể từ năm 2002. Trong năm, việc giao hàng tính bằng tiền đã tăng 2,5 lần và thị phần của Nga trên thị trường nhiên liệu hạt nhân của Hoa Kỳ đã tăng từ 13 lên 32%.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала