Mỹ và một số nước châu Âu lạm dụng tư cách thành viên IAEA

© AP Photo / Iranian Foreign MinistryNgười phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani
Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Mỹ và 3 nước châu Âu đã lạm dụng tư cách thành viên Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Điều này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani Chafi tuyên bố khi bình luận về việc Tehran quyết định thu hồi giấy phép của một số thanh tra IAEA.

“Thật đáng tiếc, bất chấp sự tương tác tích cực, mang tính xây dựng và liên tục của Iran với IAEA, ba quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ đã lạm dụng quyền lực của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vì mục đích chính trị của riêng họ”, - ông Kanaani Chafi nói trong tuyên bố đăng trên trang của Bộ Ngoại giao Iran trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Nhà ngoại giao này không nói rõ ông đang nói đến những quốc gia châu Âu nào.
IAEA - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.06.2023
Thủ tướng Israel cáo buộc IAEA đầu hàng vô điều kiện trước Iran
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế là tổ chức quốc tế được thành lập theo quyết định của Liên hợp quốc ngày 4 tháng 12 năm 1954, là một phần của hệ thống Liên hợp quốc và thực hiện thẩm quyền phát triển hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала