Boeing dự kiến cung cấp thêm 6 máy bay trinh sát P-8I cho Ấn Độ

© AFP 2023 / Paul J. RichardsBoeing
Boeing - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ Boeing của Mỹ đang xem xét đơn đặt hàng bổ sung 6 máy bay giám sát hàng hải P-8I cho Hải quân Ấn Độ. Thông tin được đăng trên báo Hindustan Times dẫn nguồn từ đại diện hãng Boeing.

“Chúng tôi đang tiếp tục thảo luận với Hải quân Ấn Độ về khả năng họ đặt mua thêm máy bay P-8I. Họ muốn bổ sung thêm loại này vì 12 chiếc P-8I mà họ có đang hoạt động tốt và đã bay hơn 40.000 giờ trong 10 năm qua”, - ông Dan Gillian, Phó chủ tịch phụ trách mảng kinh doanh máy bay cơ động, giám sát và ném bom của công ty Boeing Defense, Space & Security cho biết.

Hải quân Ấn Độ đang vận hành một đội máy bay gồm 12 chiếc P-8I do Boeing chế tạo, được chia thành hai phi đội. Hợp đồng trị giá 3,9 tỷ USD mua 8 chiếc P-8I cùng với tùy chọn mua thêm 4 chiếc nữa được ký ngày 01/01/2009. Ấn Độ trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên mua loại máy bay này.
Vietnam Airlines - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2023
Việt Nam và Mỹ có thể đối thoại, Boeing sẵn sàng bán thêm ‘hàng nóng’ cho Hà Nội
P-8I là phiên bản quân sự của máy bay thương mại Boeing 737-800 được Ấn Độ đưa vào sử dụng từ năm 2013, trở thành một phần không thể thiếu trong hạm đội Hải quân Ấn Độ.
P-8I được thiết kế để thu thập thông tin, giám sát và trinh sát hàng hải, tác chiến chống ngầm, hỗ trợ các hoạt động cứu trợ thiên tai và nhân đạo. Ngoài Ấn Độ, máy bay này còn phục vụ trong biên chế của Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, Na Uy, Hàn Quốc và Đức.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала